Lý do Thaco tiếp quản công ty nông nghiệp của bầu Đức
Quang Thắng -
05/06/2021 07:39 (GMT+7)
Thaco cho biết việc tiếp quản HAGL Agrico chỉ là bất đắc dĩ. Nguyên nhân vì hoạt động mua lại các công ty thành viên của HAGL Agrico để cơ cấu nợ diễn ra bất thành.
Lý do Thaco tiếp quản công ty nông nghiệp của bầu Đức
Đây là thông tin được ông Trần Bảo Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (HNG) chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra ngày 4/6.
Cụ thể, vị lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trước khi Thaco đầu tư vào, HAGL Agrico chỉ tập trung trồng các loại cây công nghiệp gồm cao su, cọ dầu với tổng diện tích 84.000 ha (8.900 ha tại Việt Nam, 27.376 ha tại Lào và 47.724 ha tại Campuchia).
Tuy nhiên, năm 2017, công ty này đã ghi nhận tổng nợ lên tới 22.129 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ là 7.671 tỷ.
Mất thanh khoản nghiêm trọng
Năm 2018, dù HAGL Agrico đã được Nhà nước tái cơ cấu các khoản nợ và lãi vay nhưng công ty vẫn bị mất thanh khoản nghiêm trọng, không còn khả năng trả nợ.
Trong khi đó, 100% vườn cọ dầu bị bỏ hoang phế, hơn 50% vườn cao su bị còi cọc, hư hại, các vườn cây ăn trái đang ở giai đoạn trồng thử nghiệm bị sâu bệnh, xuống cấp, thu hoạch với năng suất kém do không có kinh phí chăm sóc.
Ngoài ra, dự án đầu tư sân bay Nọng Khang (Lào), tổng mức đầu tư 75 triệu USD theo hình thức cho chính phủ Lào vay và khấu trừ dần vào nghĩa vụ thuế, thuê đất dù đã chi 1.357 tỷ đồng cũng bị ngưng trệ do thiếu vốn.
Giai đoạn này, duy nhất vườn chuối của công ty là khả thi với diện tích đã trồng 4.658 ha.
Trước tình hình này, HAGL và HAGL Agrico đã mời gọi Thaco tham gia đầu tư với định hướng tập trung phát triển trồng cây ăn trái, chủ đạo là chuối.
Thaco sau đó đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty nông nghiệp này lên 35% cổ phần, tương đương 3.890 tỷ và thực hiện tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc mua lại các công ty con và cho vay tiền.
Đáng chú ý, Thaco đã mua lại 3 công ty cao su của HAGL Agrico tại Campuchia và Gia Lai, với tổng diện tích đất 22.462 ha, giá chuyển nhượng 7.623 tỷ đồng để giảm nợ tới hạn và khai thác quỹ đất đang để hoang hóa.
Đến cuối năm 2018, tổng nợ vay của công ty nông nghiệp này đã giảm 2.274 tỷ xuống còn 19.855 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ tăng lên 8.868 tỷ. Cùng năm, công ty ghi nhận khoản lỗ 660 tỷ đồng.
Với việc bán 3 công ty cao su kể trên, đến năm 2019, tổng diện tích đất HAGL Agrico quả lý giảm còn 56.493 ha. Cùng năm, công ty ghi nhận 1.811 tỷ đồng doanh thu, nhưng lỗ tới 2.444 tỷ đồng.
Tuy vậy, điểm tích cực là nợ vay của công ty đã giảm còn 13.542 tỷ, trong khi vốn điều lệ tăng lên mức 11.085 tỷ đồng.
"Bất đắc dĩ phải tiếp quản HAGL Agrico"
Trong năm 2020 vừa qua, Thaco tiếp tục giúp HAGL Agrico cơ cấu nợ thông qua các khoản cho vay không tài sản đảm bảo với tổng số tiền 6.274 tỷ.
Tuy nhiên, do các nông trường chưa có quy hoạch tổng thể, chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới và điện vào mùa nắng, ngập úng vào mùa mưa, hệ thống giao thông chưa đáp ứng sản xuất và logistics…
Đến giữa năm 2020, HAGL Agrico tiếp tục bị thiếu hụt dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, thiếu tiền mua vật tư chăm sóc và đầu tư cho các hạ tầng kỹ thuật quan trọng.
Vì vậy, ban lãnh đạo HAGL Agrico và HAGL đã phải bán tiếp 4 công ty sở hữu 20.744 ha đất tại Koun mun (Campuchia) và Đắk Lắk, Gia Lai với giá 9.095 tỷ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) – công ty con của Thaco.
Ngoài ra, HAGL Agrico vẫn còn nợ lại Thaco hơn 2.600 tỷ (không tính lãi và hoàn trả từng phần trong 3 năm).
Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, đây là nguồn lực giúp công ty giải quyết được khó khăn trước mắt và cứu được vườn chuối đã trồng nhưng bị xuống cấp do thiếu vốn đầu tư. Đặc biệt, giao dịch này cũng giúp công ty ghi nhận khoản lãi 931 tỷ đồng để bù khoản lỗ sản xuất kinh doanh và ghi nhận kết quả lãi sau thuế dương trong năm 2020, tránh bị hủy niêm yết.
Tuy nhiên, do HAGL Agrico và HAGL không thỏa thuận được với ngân hàng về thanh toán nợ đến hạn để lấy lại giấy tờ đất của 4 công ty trên (là tài sản thế chấp nợ của HAGL và HAGL Agrico) và giao cho Thaco. Kết quả là doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương đã bất đắc dĩ phải tiếp quản luôn HAGL Agrico từ HAGL.
Giao dịch được thực hiện thông qua việc tăng vốn cho HAGL Agrico để cấn trừ nợ, đồng thời có thêm vốn cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2023.
Theo ban lãnh đạo, năm 2021, công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, tổng diện tích đất do HAGL Agrico quản lý còn lại là 35.749 ha.
Do vẫn tồn tại nhiều khó khăn trong hoạt động khai thác các vườn cây, ban lãnh đạo HAGL Agrico dự kiến doanh thu cả năm nay sẽ đạt 1.465 tỷ đồng và lỗ sau thuế 84 tỷ đồng.
Đến giai đoạn 2022-2023, HAGL Agrico dự kiến tập trung nâng sản lượng và chất lượng các vườn cây hiện hữu, đồng thời chuyển đổi các vườn cây ăn trái kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái có giá trị cao và nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn.
Công ty cũng dự kiến đầu tư chuồng trại, chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt theo mô hình bán chăn thả trong vườn cây với quy mô 17.000 con năm 2022 và tăng lên 45.000 con vào năm 2023.
Cũng tại đại hội lần này, ban lãnh đạo đã trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 7.415 tỷ, lên mức 18.500 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với Thagrico trước đó. Tính đến cuối tháng 5, tổng nợ mà HAGL Agrico đang vay tại Thagrico lên tới 7.278 tỷ đồng.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
(VNF) - Ngay từ những tháng đầu năm 2026, hàng loạt thương vụ thâu tóm, chuyển nhượng các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đã được hoàn tất, tiếp tục khuấy động thị trường M&A trong nước.
(VNF) - Tập đoàn Tài chính Shinhan ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực, với lợi nhuận ròng vượt kỳ vọng nhờ đà tăng trưởng mạnh của thu nhập ngoài lãi.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
(VNF) - Trong quý I/2026, hoạt động đầu tư vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước do giá vàng tăng kỷ lục.
(VNF) - Năm 2025, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ có thể vượt 17 tỷ USD với nhiều vụ việc nhắc tên Lazarus – nhóm tin tặc khét tiếng thị trường tiền mã hóa.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.