Nhân vật

Miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ

(VNF) - Sáng 11/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cụ thể, với 448/451 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Trước đó, ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thay cho ông Hoàng Trung Hải.

Cũng tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội ngày 10/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông có trình độ giáo sư, tiến sỹ kinh tế.

Ông Vương Đình Huệ từng có thời gian công tác tại trường Đại học Tài chính - Kế toán (nay là Học viện Tài chính) trong vai trò giảng viên, trưởng khoa và Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

Sau đó, ông Huệ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng kiểm toán nhà nước vào năm 2001. Đến năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ năm 2011 đến 2016, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Năm 2016, ông Huệ giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/2/2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tin mới lên