Thị trường

Mở bán 40 căn kiot thương mại tại chợ đầu mối lớn nhất Hà Tĩnh

(VNF) - Được đầu tư xây dựng hơn 140 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa, chợ đầu mối nông sản Bình Hương tại phía Bắc TP. Hà Tĩnh hiện là trở thành khu chợ được đầu tư khang trang, có quy mô lớn phục vụ nhu cầu bán buôn bán lẻ, là đầu mối cung ứng hàng hóa cho người dân địa phương và các vùng phụ cận.

Mở bán 40 căn kiot thương mại tại chợ đầu mối lớn nhất Hà Tĩnh

Chợ Bình Hương được đầu tư hơn 140 tỷ đồng tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh

Tháng 4/2019, Chợ đầu mối Bình Hương tại xã Thạch Trung,TP. Hà Tĩnh do HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và Khai thác chợ Bình Hương đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động sau hơn 1 năm triển khai xây dựng.

Được đầu tư xây dựng hơn 140 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa, chợ đầu mối nông sản Bình Hương tại phía Bắc TP. Hà Tĩnh hiện là trở thành khu chợ được đầu tư khang trang, có quy mô lớn phục vụ nhu cầu bán buôn bán lẻ, là đầu mối cung ứng hàng hóa cho người dân địa phương và các vùng phụ cận.

Chợ đầu mối Bình Hương có 3 khu chức năng chính gồm khu ki-ốt kinh doanh các ngành hàng bách hóa và dịch vụ tổng hợp; khu đình chợ truyền thống; khu kinh doanh ngoài trời.

Các hạng mục xây dựng bao gồm: 7 khối nhà ki-ốt cao 3 tầng + 1 tầng lửng và một tầng mái, 6 dãy ki-ốt 2 tầng và 1 tầng với 120 ki-ốt; khu vực đình chợ bố trí khoảng 300 điểm kinh doanh; khu vực kinh doanh ngoài trời dùng để bố trí cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và khu tập kết hàng hóa.

Chợ Bình Hương nằm ở vị trí vàng khi tiếp giáp 3 con đường huyết mạch ở phía Bắc TP. Hà Tĩnh

Ngày 11/8/2021, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Lê Quang Đức đã ra quyết định số 1558/QĐ - UBND về việc di dời hoạt động kinh doanh tại vỉa hè, lòng, lề đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà (hay còn gọi là chợ đêm nông sản) về kinh doanh tại chợ Bình Hương, xã Thạch Trung và các vị trí phù hợp theo quy hoạch bắt đầu từ ngày 20/8/2021.

Theo đó, bà con tiểu thương kinh doanh hàng nông, thủy, hải sản ở khu vực cũ sẽ di dời đến vị trí mới tại khu chợ rau, củ, quả thuộc chợ Bình Hương, xã Thạch Trung (đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 8/1/2018) hoặc các chợ thuộc quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Phó Tổng giám đốc HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và Khai thác chợ Bình Hương Tạ Thùy Dương cho biết, chợ đầu mối Bình Hương sở hữu vị trí đắc địa, tâm điểm giao thương khi nằm ở vị trí 3 mặt tiền là 3 con đường huyết mạch của TP. Hà Tĩnh gồm đường Ngô Quyền, Quang Lĩnh, Hà Hoàng, tiếp giáp khu đô thị 42ha đang thành hình. 

Việc khu vực chợ đầu mối nông sản Bình Hương chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2021 sẽ giải quyết vấn đề an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực kinh doanh nông sản cũ tại cầu Sở Rượu và tuyến đường Hà Tôn Mục, trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho kinh doanh nông sản tại TP. Hà Tĩnh.

"Thời điểm này, khu vực quy hoạch chợ rau, củ, quả thuộc chợ Bình Hương đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đón bà con tiểu thương. Toàn bộ mặt bằng khu vực đã được đổ bê tông sạch sẽ, thoáng rộng; các cửa ra - vào đảm bảo trọng tải; hệ thống điện, nước, xử lý nước thải, môi trường.", bà Tạ Thùy Dương cho biết.

Phía chủ đầu tư cũng đã trang bị hệ thống dàn đèn năng lượng mặt trời công suất lớn để thắp sáng chợ đêm phục vụ cho bà con tiểu thương kinh doanh tại khu vực ngoài trời.

Nhiều ưu đãi cho khách hàng khi mua kiot kinh doanh tại chợ đầu mối

Ngoài khu đình chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời đã hoạt động ổn định từ trước, bắt đầu từ 20/8/2021 chợ đầu mối Bình Hương chính thức đưa 150 kiot kinh doanh đi vào hoạt động với đầy đủ các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa cho người dân.

Nhân dịp đưakhu vực chợ đầu mối nông sản đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ mở bán 40 căn kiot thương mại 2,3 tầng ở vị trí đắc địa nhất nằm tại giao lộ chính của dự án Bình Hương. Lợi thế của các kiot này nằm ở các cổng lớn trung tâm, khu vực đáp ứng các loại xe có trọng tải trên 15 tấn phục vụ giao dịch hàng hóa cả ngày và đêm tại chợ đầu mối.

Hiện HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và Khai thác chợ Bình Hương đang liên kết với 3 sàn giao dịch lớn tại địa phương gồm New Sky Land, King Land Hà Tĩnh và B.Land mở bán và phân phối các kiot thương mại tại đây.

Ngoài ra, tất cả bà con tiểu thương đến kinh doanh tại khu vực quy hoạch chợ rau, củ, quả sẽ được miễn phí thuê điểm kinh doanh trong 3 tháng đầu và tiếp tục giảm 50% trong 3 tháng tiếp theo. Riêng trong tháng 8, tiểu thương vào đăng ký kinh doanh (6 tháng đầu) sẽ được tặng 300.000đ/suất.

Tin mới lên