Tiêu điểm

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: Thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 56 tỷ đồng

(VNF) - Đã có ít nhất 8 người chết và mất tích do mưa lũ; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, thiệt hại tài sản ước tính lên đến 56 tỷ đồng trong đợt mưa lũ tại vùng miền núi phía Bắc.

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: Thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 56 tỷ đồng

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: Thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 56 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ ban đầu của ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho biết: Mưa lũ đã khiến 5 người chết, trong đó, Hà Giang: 2 người, Lai Châu: 3 người (do trên đường về và đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi); mất tích: 3 người (Lai Châu); bị thương: 5 người (Lai Châu).

Về tài sản, có 43 nhà bị thiệt hại trên 70%, gồm Hà Giang: 16, Lai Châu: 6, Thái Nguyên: 24; 87 nhà bị thiệt hại 50-70% (Lai Châu: 33, Thái Nguyên: 54); có 150 nhà bị thiệt hại nặng 30-50% (Thái Nguyên).

Tại địa bàn tỉnh Lai Châu, mưa lũ kéo dài từ ngày 23 đến chiều 24/6 đã khiến 3 người chết, 3 người người mất tích, 5 người bị thương, gây thiệt hại trên 40 tỷ đồng.

Mưa lớn đã gây lũ quét, cuốn trôi 4 trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình (huyện Tam Đường); cuốn trôi 5 con trâu, ngập úng hơn 40ha lúa trên địa bàn hai huyện Sìn Hồ và Tân Uyên và Than Uyên. Tại huyện Sìn Hồ có 23 ngôi nhà bị đất đá tràn vào nhà, 2 xe ô tô bị ngập nước, hơn 63ha hoa màu bị ảnh hưởng; 1 khu dân cư bị ngập úng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Về giao thông, quốc lộ 4D từ km 69 đến km89 thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường xuất hiện gần chục điểm sạt lở, với khối lượng hàng hơn 10.000m3 đất đá, gây chia cắt giao thông giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Tại Quốc lộ 279 lối huyện Than Uyên với huyện Văn Bàn (Lào Cai), Quốc lộ 32 lối huyện Tân Uyên với huyện Than Uyên cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng, gây chia cắt giao thông.

Tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mưa to kèm giông lốc đã làm gần 7 ha lúa, ngô bị ngập úng và bùn đất tràn qua; khoảng 0,4 ha thủy sản bị lũ cuốn làm vỡ bờ và thiệt hại về cá khoảng 600 kg; khoảng 0,1 ha ngô đồi bị sạt, một ruộng lúa tại huyện Ngân Sơn bị sạt hơn 20 m2.

Về giao thông, tuyến đường thôn Khuổi Liên, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) bị hư hỏng nặng với chiều dài 10m, 7 tuyến đường tràn trên tỉnh lộ 258B và 251 bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ước thiệt hại do mưa lũ và giông lốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khoảng 300 triệu đồng.

Theo dự báo, mưa lớn vẫn xảy ra, diễn biến còn rất phức tạp, do đó lực lượng cơ quan chức năng của các tỉnh có nguy cơ xảy ra mưa lớn cần tích cực, chủ động phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.

>>> Xem thêm: Ngành điện Hà Tĩnh đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mưa lũ

Tin mới lên