Tài chính quốc tế

Mỹ tuyên bố đủ khả năng hỗ trợ chiến sự cho cả Ukraine và Israel

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 16/10 tuyên bố Mỹ có đủ khả năng để hỗ trợ cả Ukraine và Israel trong các nỗ lực chiến tranh tương ứng của họ mà không cản trở nền kinh tế quốc gia.

Mỹ tuyên bố đủ khả năng hỗ trợ chiến sự cho cả Ukraine và Israel

Israel ngày 15/10 tuyên bố hoàn tất việc chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công tổng lực trên mặt đất vào Dải Gaza.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, khi được hỏi với tỷ lệ nợ công/GDP hiện tại là 122%, liệu Mỹ có đủ khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine trong các cuộc chiến đang diễn ra hay không, bà Yellen nói: "Tôi nghĩ câu trả lời là hoàn toàn có thể".

“Mỹ chắc chắn có đủ khả năng để sát cánh cùng Israel và hỗ trợ các nhu cầu quân sự của Israel, đồng thời chúng tôi cũng có thể phải hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại Nga. Nền kinh tế Mỹ đang hoạt động rất tốt", người đừng đầu ngành tài chính Mỹ nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang thúc đẩy quốc hội thông qua gói viện trợ khẩn cấp nhằm kết hợp hỗ trợ cho Ukraine và Israel trong bối cảnh sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga đang giảm dần.

Trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” của CBS, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch nói chuyện với các nhà lập pháp về sự cần thiết phải phê duyệt gói vũ khí mới cho cả hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

“Tổng thống đã nói rõ rằng ông ấy sẽ bàn bạc với quốc hội một gói tài trợ mới cho Ukraine cũng như tiếp tục hỗ trợ cho Israel. Ông lưu ý rằng chi phí của gói viện trợ sẽ cao hơn đáng kể so với mức 2 tỷ USD”, ông Sullivan cho hay.

Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng lãnh đạo sâu sắc sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất hồi đầu tháng 10, khiến Hạ viện bị tê liệt.

Nếu không có người đứng đầu, Hạ viện không thể thông qua bất kỳ đạo luật nào kể cả dự luật cung cấp viện trợ cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Bà Yellen cho biết nhu cầu cấp vốn cho Israel và Ukraine là "ưu tiên" và kêu gọi đảng Cộng hòa bầu ra một chủ tịch để các nhà lập pháp có thể thông qua luật.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 9/10 cho hay Washington có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về vũ khí, thiết bị và đạn dược của Israel trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Mới đây, Phát biểu bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Marrakech ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho biết việc đảm bảo hỗ trợ tài chính của Kiev ngày càng khó khăn khi các nước phương Tây chuyển trọng tâm sang những vấn đề trong nước và căng thẳng địa chính trị khác.

Theo tính toán gần đây của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Ukraine, cho đến nay, Mỹ đã phê duyệt ít nhất 113 tỷ USD viện trợ cho nuoqsc này. Tuy nhiên, CNN tuần trước đưa tin quân đội Mỹ đã kêu gọi các nhà sản xuất quốc phòng tăng cường sản xuất để bù đắp sự thiếu hụt trong kho dự trữ do vũ khí được chuyển sang Ukraine, nhằm đảm bảo nước này có thể cung cấp đạn dược cho Israel.

Xem thêm >> Ông Putin: BRICS hiện giàu hơn G7

Tin mới lên