Tài chính quốc tế

Ukraine đứng trước cơ hội nhận khoản viện trợ lên tới 200 tỷ USD từ EU

(VNF) - Ukraine có thể nhận được hàng trăm tỷ USD tiền trợ cấp từ Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước này chính thức gia nhập liên minh này.

Ukraine đứng trước cơ hội nhận khoản viện trợ lên tới 200 tỷ USD từ EU

Ukraine có thể nhận số tiền viện trợ khổng lồ từ EU.

Thông tin này được trích dẫn từ một nghiên cứu nội bộ của ban thư ký Hội đồng EU. Theo đó, Ukraine sẽ được hưởng khoản thanh toán trị giá 101 tỷ USD từ chính sách nông nghiệp chung của EU.

Chưa kể, quốc gia này còn đủ điều kiện nhận được khoản trợ cấp trị giá 64 tỷ USD từ các quỹ gắn kết của EU. Khoản trợ cấp này dành riêng cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng ở các quốc gia thành viên có nền kinh tế kém phát triển hơn.

Tổng cộng, nếu để Ukraine gia nhập khối, EU phải phân bổ khoảng 195 tỷ USD cho quốc gia này trong vòng 7 năm.

Tờ Economist lưu ý rằng những khoản trợ cấp này sẽ ảnh hưởng lớn đến chế độ trợ cấp nông nghiệp của châu Âu. Theo tính toán, Ukraine hiện có 41,1 triệu ha đất nông nghiệp được sử dụng, nhờ đó đây sẽ là quốc gia nhận được khoản trợ cấp lớn nhất trong khối.

EU có thể phải "trả giá đắt" theo đúng nghĩa đen để kết nạp Ukraine.

Nhiều chuyên gia nhận định, khoản trợ cấp khổng lồ này là cái giá quá đắt để các quốc gia thành viên chấp nhận Ukraine gia nhập EU, trừ khi EU điều chỉnh ngân sách đối với các khoản trợ cấp này.

Hội đồng EU đang cân nhắc việc kết nạp thêm 9 thành viên, bao gồm Ukraine, Moldova, Georgia và 6 quốc gia Tây Balkan. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự gia nhập của các thành viên mới sẽ khiến nguồn vốn trong liên minh phân bổ lại một cách mạnh mẽ.

“Tất cả các quốc gia thành viên của EU sẽ phải đóng góp nhiều hơn và nhận được ít hơn từ ngân sách của khối. Nhiều quốc gia thành viên hiện đang là “người nhận” sẽ trở thành “người đóng góp” khi có thêm nhiều quốc gia gia nhập EU, tờ Economist trích một nghiên cứu của EU.

Đơn cử như Cộng hòa Séc, Estonia, Litva, Slovenia, Síp và Malta sẽ không còn đủ điều kiện nhận tài trợ từ EU. Rõ ràng việc mở rộng khối sẽ mang lại những thách thức rất đáng kể cho ngân sách chung của EU.

Theo nhiều nguồn tin, EU đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine vào cuối năm nay. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel trước đó tuyên bố Ukraine có thể trở thành thành viên của khối vào năm 2030.

Tin mới lên