Tài chính quốc tế

Chiến sự Nga - Ukraine 'hâm nóng' ngành công nghiệp chục tỷ USD

(VNF) - Thị trường vũ khí bùng nổ do ảnh hưởng của chiến sự Nga - Ukraine khiến nhiều công ty chuyên sản xuất vũ khí bội thu bất chấp tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Theo RT, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của 25 công ty quốc phòng lớn nhất phương Tây đã đạt 212 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự tính tổng doanh thu bán vũ khí của những công ty này ước đạt 448 tỷ USD trong năm 2023, tăng 47 tỷ USD so với năm trước.

Ông Matthew Bragoni, đại diện công ty sản xuất vũ khí EBAD có trụ sở tại bang Connecticut, Mỹ, thừa nhận chiến sự Nga – Ukraine đã thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty tăng mạnh. Mỹ đã đóng góp nhiều vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều loại vũ khí của EBAD.

Xung đột Nga - Ukraine giúp các công ty vũ khí hưởng lợi lớn.

Ông cũng tiết lộ rằng hiện công ty đang có đơn đặt hàng cung cấp bộ phận tên lửa và chất nổ dùng để phá hủy các bãi mìn cho Ukraine. EBAD hiện đã bán và giao hơn 1.000 thiết bị rà phá bom mìn cho phía Ukraine, ông Matthew nói.

“Lĩnh vực sản xuất vũ khí sẽ thực sự bùng nổ trong 10 năm tới và các công ty sản xuất vũ khí như EBAD sẽ là người được hưởng lợi”, đại diện của công ty khẳng định.

Không riêng EBAD, nhiều công ty vũ khí khác cũng đang hưởng lợi từ chiến sự Nga – Ukraine. Ông Trevor Schriver của công ty chuyên cung cấp hệ thống giúp máy bay trực thăng hạ cánh trên tàu chiến Curtiss Wright, cho biết việc kinh doanh của công ty đang ở mức “tuyệt vời bất chấp 2, 3 năm suy thoái kinh tế vừa qua”. Ông thừa nhận cuộc chiến ở Ukraine đã làm nóng thị trường vũ khí toàn cầu.

Doanh thu của nhiều công ty vũ khí tăng vọt.

Các công ty vũ khí ở Brazil cũng đang trong tình cảnh “ngư ông đắc lợi”. Componentes & Sistemas de Defesa (CSD), công ty vũ khí đến từ Brazil chuyên sản xuất đạn dược, tên lửa và bom đang chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động kinh doanh của công ty khi số lượng đơn đặt hàng từ cả Ukraine và Nga dày đặc.

Công ty vũ khí lớn nhất của Anh là BAE Systems đã thu được nhiều lợi nhuận hơn hầu hết công ty khác từ cuộc chiến ở Yemen, nay lại tiếp tục hưởng lợi từ chiến sự ở Ukaine. Hoạt động kinh doanh vũ khí với Ukraine phát triển đến mức BAE đã mở văn phòng tại nước này. Giá cổ phiếu của công ty cũng đã tăng gấp đôi kể từ năm ngoái.

Thị trường vũ khí sẽ còn tiếp tục bùng nổ trong 10 năm tới.

Cuộc xung đột kéo dài của Nga - Ukraine đã đẩy nhanh quy mô thị trường vũ trang trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo ra vòng xoáy gia tăng chi tiêu quốc phòng mới trên toàn thế giới. “Đây là mảnh đất màu mỡ để thu lợi nhuận khổng lồ cho các công ty vũ khí lớn như Lockheed Martin, RTX và Boeing”, ông William Hartung, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quincy (Mỹ) nhận định.

Tin mới lên