Tài chính quốc tế

Nga hé lộ 3 'đại kế hoạch' giành lại vị thế trong cuộc đua thám hiểm Mặt trăng

(VNF) - Thất bại của Luna-25 không những không làm Nga “nhụt chí” trong công cuộc thám hiểm Mặt trăng mà còn đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 kế hoạch lớn khác nhằm khôi phục lại vị thế dẫn đầu.

Liên quan đến thất bại của Luna-25, mới đây, điện Kremlin lên tiếng khẳng định thất bại lịch sử của Luna-25 vào hồi đầu tháng này “không có gì khủng khiếp”.

“Đây không phải là lý do để chúng tôi tuyệt vọng hay phải 'vò đầu bứt tai'. Trên thực tế, sự thất bại của Luna-25 là lý do thúc đẩy chúng tôi phân tích và tìm ra các nguyên nhân dẫn đến thất bại để khắc phục cho lần tới”, người phát ngôn của điện Kremlin chia sẻ với tờ Reuters.

Luna-25 là sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng của Nga được tiến hành kể từ năm 1976. Sứ mệnh Luna-25 được kỳ vọng sẽ tái lập sự hiện diện của Nga trong hoạt động thám hiểm Mặt trăng giữa bối cảnh khó khăn tài chính và sự cô lập của phương Tây khiến nền kinh tế quốc gia này gặp khó khăn.

Nga không nản lòng trước sự thất bại của tàu vũ trụ Luna-25

Tuy nhiên, vào ngày 19/8 vừa qua, tàu thám hiểm Luna-25 đã đâm vào bề mặt Mặt trăng sau khi gặp sự cố, khiến cho tham vọng của Nga đổ bể. Chỉ ít ngày sau đó, Ấn Độ lại hạ cánh thành công tàu vũ trụ xuống Mặt trăng và trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc thành công "đặt chân" lên Mặt trăng.

Sự thất bại của Luna-25 đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về thực trạng chương trình không gian của Nga, vốn đã gặp nhiều vấn đề kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Đáp lại những nghi ngờ trên, phía Nga khẳng định sẽ không biến sự cố của Luna-25 thành thảm kịch đeo bám, thay vào đó sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Mặt trăng đã đề ra. Nga sẽ tiếp tục tham vọng chinh phục Mặt trăng và thành lập căn cứ trên Mặt trăng vào năm 2040. “Các nhà thiết kế và nhà khoa học Nga đang bùng cháy ý tưởng tiếp tục dự án Mặt trăng”, Cơ quan vũ trụ Nga cho biết.

Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 chinh phục thành công Mặt trăng.

Hiện tại, Cơ quan vũ trụ Nga đang có 3 kế hoạch lớn để hiện thực hóa tham vọng của mình. Kế hoạch đầu tiên là phóng tàu thăm dò Luna-26 vào năm 2027 trước khi phóng tàu Luna-27 vào năm 2028 và Luna-28 vào năm 2030 hoặc muộn hơn. Được biết, các tàu vũ trụ phục vụ cho những sứ mệnh tiếp theo của Nga đã sẵn sàng ở một mức độ nhất định.

Cuộc đua thám hiểm Mặt trăng đang ngày càng nóng lên khi nhiều quốc gia như Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga sẵn sàng chi hàng trăm tỷ USD cho các dự án thám hiểm của mình.

Theo Financial Times, nếu như trước đây cuộc chạy đua lên Mặt trăng chủ yếu là vì niềm tự hào dân tộc thì nay, các quốc gia lại xem Mặt trăng là “kho báu” có giá trị vô cùng tiềm năng về mặt quân sự, chiến lược và kinh tế.

Tin mới lên