Tài chính quốc tế

Nga 'né tránh triệt để' các rào cản thương mại của EU

(VNF) - Theo Euractiv, các quốc gia “thân thiện với Điện Kremlin” đã tái xuất khẩu “các mặt hàng được ưu tiên cao” sang nước này.

Euractiv dẫn một nghiên cứu của Trường Quản lý IESEG cho hay các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga đang bị "phá vỡ ồ ạt" thông qua các nước thứ ba. Cho tới nay, khối này đã tung ra 13 vòng biện pháp hạn chế chống lại Moscow liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

EU đã tung ra 13 vòng biện pháp hạn chế chống lại Moscow liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng thống kê cho thấy các biện pháp trừng phạt đã được né tránh một cách triệt để đối với cái gọi là “các mặt hàng có mức độ ưu tiên cao”, vốn chịu sự hạn chế xuất khẩu của EU và bao gồm thiết bị sản xuất và linh kiện điện có tiềm năng ứng dụng quân sự.

Theo báo cáo, xuất khẩu những mặt hàng này của EU sang Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Kazakhstan và các quốc gia “thân thiện với Điện Kremlin” khác đã tăng vọt 2,9 tỷ euro (3,2 tỷ USD), hay hơn 80%, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023 so với khoảng thời gian 12 tháng trước đó.

Cũng trong khoảng thời gian này, tổng lượng xuất khẩu những mặt hàng này của EU sang Nga giảm 3,5 tỷ USD, tương đương hơn 95%.

Theo Euractiv, sự sụt giảm trong doanh số bán các mặt hàng công nghệ tiên tiến và công dụng kép của EU sang Moscow gần như được bù đắp hoàn toàn bằng sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu cùng loại hàng hóa sang các nước ở Tây và Trung Á.

Báo cáo của IESEG khẳng định: “Sự gia tăng mua hàng này của các nước thứ ba là quá lớn và hoàn toàn không phải do nhu cầu địa phương tăng lên, do đó có thể nghi ngờ rằng một phần lớn sau đó đã được xuất khẩu sang Nga” .

Một cộng sự cấp cao tại Viện An ninh và Quốc tế Đức, ông Janis Kluge, nói với Euractiv rằng “nền kinh tế Nga có khả năng phục hồi vì phần lớn nước này vẫn là nền kinh tế thị trường”.

Quốc gia này đã điều chỉnh các biện pháp trừng phạt thông qua “nỗ lực phi tập trung” của “hàng nghìn nhà quản lý doanh nghiệp” để tìm cách lách các hạn chế và “giữ cho mọi thứ hoạt động”, theo Kluge.

“Có những thương lái mới xuất hiện chuyên nhập khẩu những mặt hàng này qua nước thứ ba. Có cả một ngành công nghiệp đã xuất hiện, chuyên dành cho việc lách các biện pháp trừng phạt – bởi vì đó là một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ USD”, ông Kluge cho biết thêm.

EU mới đây đã thông qua gói trừng phạt thứ 13 chống lại Nga đúng dịp tròn 2 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các biện pháp này nhắm vào 106 cá nhân và 88 tổ chức, đồng thời hạn chế hơn nữa hoạt động buôn bán công nghệ và linh kiện có thể được ngành công nghiệp quốc phòng Nga sử dụng.

Các linh kiện để phát triển và sản xuất máy bay không người lái cũng được thêm vào danh sách đen. Một số thực thể bị trừng phạt có trụ sở ở các nước thứ ba, chẳng hạn như Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm >> Nhu cầu trong nước leo thang, Nga cấm xuất khẩu xăng trong 6 tháng

Tin mới lên