Tài chính quốc tế

Nga nói bị phương Tây áp 11.000 lệnh trừng phạt nhưng ‘chưa biết ai đau đớn hơn’

(VNF) - Đại diện thường trực của Nga tại các Tổ chức Quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov cho biết các quốc gia phương Tây đã áp kỷ lục 11.000 lệnh trừng phạt lên Nga. Dù ông thừa nhận các lệnh trừng phạt này có tác động đến nền kinh tế Nga nhưng “chưa biết ai đau đớn nhiều hơn”.

Nga nói bị phương Tây áp 11.000 lệnh trừng phạt nhưng ‘chưa biết ai đau đớn hơn’

Nga nói bị phương Tây áp 11.000 lệnh trừng phạt.

“Phương Tây tới nay đã áp đặt mức kỷ lục 11.000 lệnh trừng phạt lên Nga. Tất nhiên, các lệnh trừng phạt gây đau đớn, nhưng chưa biết ai đau đớn nhiều hơn”, ông Ulyanov viết trên Twitter ngày 8/9.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, các nước gia phương Tây phải đối mặt với hậu quả từ chính các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt lên nước khác", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm.

Kể khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ, châu Âu và các đồng minh đã tung ra hàng loạt lệnh trừng lên nước này, nhằm vào nhiều loại hàng hóa từ dầu, khí đốt cho đến vàng, kim loại, than và gỗ…

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm đến hàng ngàn công ty và cá nhân Nga. Nhiều tỷ phú Nga bị các nước phương Tây tịch thu tài sản, trong khi công dân nước này bị siết chặt thủ tục cấp visa tới châu Âu.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra ngày 7/9, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm làm suy yếu ổn định tài chính của Nga đều thất bại.

Ông Mishustin thừa nhận rằng việc nền kinh tế bị chững lại do các lệnh trừng phạt là điều không thể tránh khỏi, song điều này không có nghĩa là nền kinh tế bị hủy hoại.

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF-2022) ngày 7/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định rằng đỉnh điểm của tình huống khó khăn nhất đã qua, tình hình kinh tế Nga đang ổn định trở lại. Có thể thấy điều này qua các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Theo ông Putin, lạm phát ở Nga đang có xu hướng giảm, đến cuối năm sẽ còn khoảng 12% và có xu hướng giảm xuống 5-6% trong 2 quý đầu năm sau, và có thể xuống tới mức mục tiêu là 4% trong cả năm 2023.

Ông cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Nga trong tháng 6 ở mức thấp lịch sử, chưa tới 4%. “Trong điều kiện hiện nay, đây là thành tựu rất quan trọng. Ở tất cả các nền kinh tế phát triển, chỉ số này cao hơn nhiều", Tổng thống Nga nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều quan trọng ở thời điểm hiện tại là phải tiếp tục đưa ra các quyết định nhanh chóng cùng với hoạt động kinh doanh và khởi động các cơ chế hỗ trợ có mục tiêu một cách hiệu quả.

Theo ông Putin, Nga có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể tự cung, tự cấp đầy đủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nước này đã bảo vệ lĩnh vực khai thác mỏ của mình.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Âu đang suy giảm, bởi vì chính các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu (EU) đang thực sự tước đoạt nguồn nguyên liệu thô, tài nguyên năng lượng và thị trường hàng hoá có giá cả phải chăng.

Xem thêm >> Ấn Độ: Nhập khẩu dầu Nga là một phần trong chiến lược quản lý lạm phát

Tin mới lên