Tài chính quốc tế

Nga rục rịch chuyển 'rồng lửa' S-300 cho Syria, nói bị phương Tây ‘tống tiền chính trị’

(VNF) - Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này là "tống tiền chính trị".

Nga rục rịch chuyển 'rồng lửa' S-300 cho Syria, nói bị phương Tây ‘tống tiền chính trị’

Moscow bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria.

Ông đã bác bỏ một loạt cáo buộc vô căn cứ của những nước phương Tây đối với Nga thời gian gần đây, như cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh hồi tháng Ba và các hoạt động can thiệp khác ở nước ngoài.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra một vài lời bình luận trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

"Ông Trump đã nói rằng ông ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền của mọi quốc gia trên thế giới, tôi cũng ủng hộ mạnh mẽ lập trường này. Nếu Mỹ cam kết nguyên tắc chủ quyền thì họ không nên can thiệp vào công việc của các nước khác”, ông Sergei ám chỉ đến sự hỗ trợ của Mỹ và EU cho các nước láng giềng của Nga và phe đối lập ở Syria.

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra cảnh báo rằng các nước phương Tây đang tìm cách hủy hoại nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài 7 năm qua ở Syria.

Đồng thời, ông xác nhận xác nhận thông tin Moscow bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/9.

"Công tác chuyển S-300 đã bắt đầu và như Tổng thống (Vladimir) Putin nói, sau vụ việc đó, chúng tôi sẽ bằng mọi cách để đảm bảo an ninh và an toàn 100% cho lực lượng của chúng tôi ở Syria", ông tuyên bố.

Ông Lavrov nhắc đến việc trinh sát cơ Il-20 chở 15 người của nước này bị tên lửa S-200 Syria bắn rơi hôm 17/9. Quân đội Nga sau đó công bố kết quả điều tra, cáo buộc tiêm kích F-16 Israel cố tình "núp bóng" máy bay Nga khi không kích mục tiêu tại Syria, khiến phòng không nước này nhầm mục tiêu và bắn vào đồng minh.

S-300 bao gồm một loạt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do tập đoàn Almaz-Antey của Nga sản xuất. S-300 có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu tên lửa đạn đạo, đồng thời được coi là một trong những hệ thống chống máy bay mạnh nhất với tầm bắn lên đến hơn 150 km.

Nếu được trang bị hệ thống S-300, năng lực phòng không của Syria sẽ được tăng cường đáng kể. Đài radar nhìn vòng 64N6E của biến thể S-300PMU-2 có thể phát hiện đồng thời 300 mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, đủ sức giúp lực lượng phòng không Syria phát hiện mọi mối đe dọa từ trên không.

Trong ba năm qua, Nga đã thống nhất xây dựng một loạt biện pháp ngăn xung đột, xây dựng lòng tin với Israel trên chiến trường Syria, nhằm loại trừ nguy cơ gây ra đụng độ bất ngờ tại quốc gia này. Tuy nhiên, vụ trinh sát cơ Il-20 bị bắn rơi khiến 15 quân nhân thiệt mạng hôm 17/9 và phản ứng của Tel Aviv sau đó có thể làm đổ vỡ niềm tin và ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa Nga với Israel.

Theo giới quan sát, Nga đang nỗ lực chấm dứt đổ máu ở Syria để xây dựng một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa các phe phái. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel trên lãnh thổ nước này sẽ cản trở quá trình kiến tạo một Syria mới của Nga, buộc Moscow phải có những phản ứng cứng rắn hơn.

Xem thêm >> Thặng dư ngân sách vượt chỉ tiêu, Singapore ‘lại quả’ nửa tỷ USD cho người dân

Tin mới lên