Nga thất bại trong nỗ lực thu hàng tỷ USD lợi nhuận từ khách hàng dầu mỏ

Bích Hợp - 09/05/2024 12:17 (GMT+7)

(VNF) - Sau nhiều nỗ lực, Nga vẫn không thể nhận về hàng tỷ Rupee đang “mắc kẹt” tại các ngân hàng Ấn Độ. Thay vào đó, Moscow sẽ sử dụng số tiền này để đầu tư vào cổ phiếu và cơ sở hạ tầng tại quốc gia châu Á.

Tận dụng cơ hội mua dầu Nga

Tận dụng vị thế là một quốc gia "thân thiện" với Nga, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đã tận dụng cơ hội mua dầu giá rẻ của Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022 khiến phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt và tạm dừng mua hàng.

Từ mức gần như bằng 0 vào tháng 1/2022, một tháng trước khi xung đột nổ ra, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng vọt lên 1,27 triệu thùng/ngày vào tháng 1/2023 – theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Vortexa.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, Ấn Độ bắt đầu ồ ạt nhập khẩu dầu Nga nhằm tranh thủ mức giá giảm sâu.

Sau Trung Quốc, Nga đã trở thành nhà cung cấp hàng hoá lớn thứ 2 của Ấn Độ. Nước này đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 55,6 tỷ USD từ Nga trong năm 2023-2024, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu xăng dầu chiếm phần lớn, lên tới 46 tỷ USD.

New Dehli cũng được phép thanh toán dầu Nga bằng đồng rupee nhưng phương thức này gặp phải vấn đề do các hạn chế của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ngăn cản việc chuyển rupee về Nga từ tài khoản ngân hàng Ấn Độ.

Vào tháng 5 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hàng tỷ rupee đã bị mắc kẹt trong các ngân hàng Ấn Độ và Moscow đã nỗ lực tìm cách chuyển một phần số tiền này về nước. Một trong những phương án được đưa ra là chuyển đổi hàng tỷ rupee sang đồng dirham của UAE hoặc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nỗ lực đó dường như không thành công khi truyền thông Ấn Độ mới đây đưa tin cho hay Nga hiện đang tìm cách đầu tư số tiền rupee chưa sử dụng vào Ấn Độ thông qua chứng khoán chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu và các khoản vay.

Ông Aditya Bhan, một thành viên của Tổ chức Nghiên cứu Observer, một tổ chức tư vấn toàn cầu, có trụ sở tại Kolkata, cho biết: “Về phía Nga, họ đã do dự khi gửi tiền của họ trong thời gian dài ở Ấn Độ. Người Nga dường như đang xem xét nghiêm túc hơn các cơ hội đầu tư ở Ấn Độ, đặc biệt là những cơ hội được chính phủ hậu thuẫn” .

Tờ The Hindu đưa tin rằng Nga không còn tìm cách chuyển số dư rupee tích lũy trong các ngân hàng Ấn Độ về nước nữa. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã sửa đổi các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối của Ấn Độ (FEMA) để “tạo điều kiện cho các thực thể Nga đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Ấn Độ”.

Trong khi đó, Deccan Herald đưa tin số tiền rupee của Nga có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng quốc phòng, đặc biệt là cho phép chuyển giao hai hệ thống phòng không S-400 còn lại của Nga theo thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD vào năm 2025.

Chỉ là giải pháp ngắn hạn

Dù Nga đã tìm ra cách sử dụng số tiền mắc kẹt tại Ấn Độ nhưng các chuyên gia cho rằng những khoản đầu tư này có thể chỉ là biện pháp ngắn hạn. 

“Tại một thời điểm nào đó, cả hai bên sẽ làm việc hướng tới các cơ chế cho phép Nga được rút số tiền đó. Người Nga đặc biệt muốn điều đó sớm hơn bất kỳ ai khác”, ông Aditya Bhan nhận định.

Ông cho biết thêm rằng: “Nếu không có khả năng rõ ràng hoặc kỳ vọng từ phía Nga rằng họ có thể rút tiền về nước, tôi chắc chắn rằng họ sẽ không sẵn sàng đầu tư số tiền nghiêm túc”. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Vào tháng 1, có thông tin cho rằng gần 5 triệu thùng dầu thô loại Sokol của Nga đã không đến được Ấn Độ và một chuyến hàng đã bị đình trệ trong hơn một tháng do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, tờ The Hindustan Times đưa tin Moscow vẫn đặt mục tiêu đảm bảo dầu thô vẫn được cung cấp cho Ấn Độ bất chấp lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với công ty vận tải lớn nhất Nga Sovcomflot và 14 tàu chở dầu. Các nguồn tin cho biết, Moscow sẽ lo việc bảo hiểm cho các tàu chở dầu của mình và không phụ thuộc vào các công ty phương Tây.

Theo ông Bhan, Nga tiếp tục vẫn là nguồn cung cấp dầu quan trọng và ít nhất là trong tương lai gần, điều đó sẽ không thay đổi.

Tờ The Economic Times mới đây trích nguồn tin của chính phủ cho biết, dữ liệu sơ bộ từ các cơ quan theo dõi thương mại Kpler và LSEG cho thấy, trong tháng 4/2024, Ấn Độ đã nhập khẩu nhiều dầu của Nga, song lại giảm nhập khẩu từ Iraq và Saudi Arabia.

Theo Newsweek
Lo sợ trừng phạt: Ấn Độ 'quay xe' từ bỏ dầu Nga qua mua hàng Mỹ

Lo sợ trừng phạt: Ấn Độ 'quay xe' từ bỏ dầu Nga qua mua hàng Mỹ

Tài chính quốc tế
(VNF) - Dòng chảy dầu thô của Nga sang Ấn Độ tăng mạnh khi chiến sự tại Ukraine nổ ra và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vẫn là nhà cung cấp lớn nhất cho quốc gia Nam Á này, nhưng các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đã khiến dòng chảy này bị tắc nghẽn.
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.