Tài chính quốc tế

Nghi Triều Tiên bán vũ khí cho Nga, Mỹ cảnh báo nóng

(VNF) - Ngay sau khi có thông tin các cuộc đàm phán về vũ khí quân sự giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, Mỹ đã đưa ra cảnh báo gay gắt vời chính quyền ông Kim Jong-un.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/9 tại Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tuyên bố rằng nếu Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow để sử dụng trong chiến sự Ukraine, điều đó “sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá”.

Dù vậy, ông Sullivan không nêu cụ thể về những hậu quả tiềm tàng đối với Triều Tiên, nước hiện đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và Mỹ.

“Chúng tôi đã tiếp tục truyền đạt một cách riêng tư cũng như công khai tới Triều Tiên, và yêu cầu các đồng minh và đối tác cũng làm như vậy, về quan điểm nhất quán rằng họ nên tuân thủ các cam kết đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga”, ông Sullivan nói.

Tuyên bố của ông Sullivan được đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hồi đầu tuần qua tuyên bố các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang “tiến triển tích cực”.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 4/9 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc bán vũ khí cho Moscow.

Theo New York Times, Mỹ không chắc chắn chính xác địa điểm và thời gian cuộc gặp sẽ diễn ra. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên kế hoạch đi đến bờ biển phía đông nước Nga bằng tàu bọc thép để dự cuộc gặp, có thể sẽ diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok do nơi này tương đối gần với Triều Tiên.

Quan chức này cho biết, động thái của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy “quân đội Nga tiếp tục phải chịu tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng ở Ukraine, một phần do các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu”.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass trước đó đưa tin rằng quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng “đang bước vào thời kỳ hoàng kim”. Trong một tuyên bố đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết hai quốc gia đang đạt đến “tầm cao chiến lược mới”.

Washington ngày càng gia tăng lo ngại về các thương vụ mua bán vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông Adrienne Watson, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết: “Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Triều Tiên để cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo cho Nga. Chúng tôi có thông tin rằng ông Kim Jong-un hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ tiếp tục”.

Tin tức về kế hoạch của ông Kim đến thăm Nga để thảo luận về việc bán vũ khí được đưa ra khi lực lượng Ukraine bắt đầu đạt được một số thắng lợi trong cuộc phản công quân đội Nga, khi cả hai bên đang dần tiêu thụ hết nguồn cung đạn dược do liên tục sử dụng pháo kích hạng nặng.

Xem thêm >> ‘Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga giúp ích cho nền kinh tế toàn cầu’

Tin mới lên