Tài chính quốc tế

Khốn đốn vì trừng phạt, tỷ phú Nga 'bị ruồng bỏ' bất mãn ra mặt với chiến sự Ukraine

(VNF) - Tỷ phú Andrey Melnichenko, một trong những người giàu nhất nước Nga, cho biết ông đã trở thành "kẻ bị ruồng bỏ" ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi ông đang ẩn náu sau khi bị phương Tây trừng phạt.

Khốn đốn vì trừng phạt, tỷ phú Nga 'bị ruồng bỏ' bất mãn ra mặt với chiến sự Ukraine

Tỷ phú Andrey Melnichenko.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times (FT) mới đây, tỷ phú Melnichenko đã phàn nàn về những hệ quả của việc Nga thực hiến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kéo theo loạt lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của ông, đồng thời nói rằng có "tội ác chiến tranh từ cả hai phía" trong cuộc xung đột.

Tỷ phú Melnichenko đã bị trừng phạt vào tháng 3 năm ngoái sau khi tham dự hội nghị bàn tròn cùng lãnh đạo các doanh nghiệp chủ chốt của Nga do Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức vào tháng 2.

Ông Melnichenko cho biết ông chỉ biết mình bị xử phạt khi đọc tin tức.

"Tôi không chế tạo vũ khí cho chiến tranh. Tôi sản xuất lương thực cho người dân và năng lượng cho các nhà máy điện trên toàn thế giới. Tôi không thúc đẩy chiến tranh. Tôi không tham gia chính trị. Tôi làm vậy để làm gì?", ông Melnichenko chia sẻ với FT.

Ông Melnichenko hiện đang điều hành một trong những ngân hàng lớn nhất nước Nga là MDM, đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn sản xuất phân bón Eurochem cũng như công ty năng lượng than SUEK.

Kể từ khi Nga "động binh" tại Ukraine, ông cùng nhiều tỷ phú khác đã bị các nước phương Tây liệt vào danh sách trừng phạt và đóng băng tài sản do các cáo buộc “thân thiết với Điện Kremlin”.

Hiện ông đang neo đậu một chiếc du thuyền trị giá 300 triệu USD của mình tại UAE, nước có chính sách trung lập đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Do đó, chiếc du thuyền này nằm ngoài tầm ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt tới từ phương Tây và có thể tránh bị tịch thu. Lần gần đây nhất mà du thuyền này được nhìn thấy là tại Dubai.

Một siêu du thuyền khác trị giá 600 triệu USD của ông Melnichenko đã bị chính quyền Italy tịch thu vào đầu tháng 3 năm ngoái như một phần của các lệnh trừng phạt. Cũng vì nằm trong danh sách bị cấm vận mà các siêu du thuyền của ông Melnichenko trước đó đã bị hủy đăng ký tại thiên đường tài chính Isle of Man, thuộc Vương quốc Anh.

Một siêu du thuyền thuộc sở hữu của tỷ phú Andrey Melnichenko được phát hiện ở cảng Ras al-Khaimah, thuộc UAE.

Giá trị tài sản ròng của tỷ phú Melnichenko hiện đã tăng hơn gấp đôi lên khoảng 25 tỷ USD sau khi chiến sự nổ ra kéo theo các lệnh trừng phạt đã khiến giá phân bón tăng vọt, theo Forbes.

Nhiều tỷ phú Nga khốn đốn

Theo phân tích của Guardian về dữ liệu của Bloomberg Billionaires Index, các nhà tài phiệt Nga đã bị xóa sổ tổng cộng 95 tỷ USD giá trị tài sản ròng của họ vào năm ngoái.

Các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà tài phiệt Nga đã thay đổi cuộc sống của một số tỷ phú, những người trước đây đã dành phần lớn thời gian ở phương Tây.

Đơn cử như ông Roman Abramovich, tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái. Ông từng là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Chelsea đang thi đấu tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Vào đầu tháng 3/2022, tỷ phú Abramovich cho biết ông đã rao bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea khi biết rằng Vương quốc Anh sẽ trừng phạt ông vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Hiện ông đang cư trú tại Israel, theo Le Monde.

Mới đây, tỷ phú Arkady Volozh, nhà đồng sáng lập gã khổng lồ công nghệ Yandex - từng được gọi là “Google của Nga”, gay gắt lên án cuộc cung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông gọi hoạt động quân sự của Nga là một “cuộc xâm lược man rợ”, đồng thời ông bày tỏ lo ngại về số phận của người dân Ukraine, nhiều người trong đó ông xem là “bạn bè và người thân".

Tỷ phú Volozh đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của Yandex vào năm ngoái, sau khi tên của ông xuất hiện trong danh sách đen trừng phạt của EU. Brussels cáo buộc tỷ phú Volozh đã hỗ trợ cho Chính phủ Liên bang Nga với tư cách là Giám đốc điều hành của Yandex, được mô tả là "công ty internet lớn nhất ở Nga".

Theo FT, vị tỷ phú này mới đây đã chính thức lên tiếng yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) gỡ bỏ ông khỏi "danh sách đen" trừng phạt.

Xem thêm >> Ý tham gia đại dự án của Trung Quốc: Cú bắt tay gây chấn động và cái kết bẽ bàng

Tin mới lên