Tài chính quốc tế

Nợ công cao chưa từng có, Ukraine ‘cầu cứu’ phương Tây

(VNF) - Trong bối cảnh tổng nợ quốc gia đạt mức kỷ lục gần 133 tỷ USD, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây bù đắp hoàn toàn thâm hụt ngân sách Ukraine trong năm 2023.

Nợ công cao chưa từng có, Ukraine ‘cầu cứu’ phương Tây

Tổng nợ quốc gia của Ukraine đã lên mức kỷ lục gần 133 tỷ USD.

Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính Ukraine công bố, tổng nợ quốc gia của nước này đã lên mức kỷ lục gần 133 tỷ USD, riêng trong tháng 7 tăng thêm 4 tỷ USD.

Trong đó, nợ nước ngoài ở mức 90,77 tỷ USD, chiếm 68,29%; nợ trong nước ở mức 42,15 tỷ USD, tương đương 31,71%.

Quy mô dự kiến của GDP Ukraine năm 2023 là 169 tỷ USD. Như vậy tổng nợ của Ukraine đang tiến gần mức 80% GDP.  

Ủy ban Tài chính của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) ước tính số nợ công có thể tăng tối đa lên 172,7 tỷ USD, bằng 102,3% mức GDP dự báo cho năm tới. Ngân sách nhà nước năm 2023 của Ukraine dự đoán thâm hụt 38 tỷ USD.

Do nguồn tiền hạn chế, Ukraine khó có thể thực hiện được nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Theo các chuyên gia, trong điều kiện hiện nay, Ukraine sẽ không đủ khả năng trả hết nợ trong 10 năm.

Theo RT, Ukraine đã xin phép “đóng băng” khoản nợ nước ngoài khoảng 20 tỷ USD cho đến năm 2024. Yêu cầu này đã được các chính phủ phương Tây, đặc biệt là Đức, chấp thuận.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này đã tích cực kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ từ kinh tế tới quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ukraine vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây bù đắp hoàn toàn thâm hụt ngân sách Ukraine vào năm 2023. Ông Zelensky đồng thời kỳ vọng các nước phương Tây sẽ cơ cấu lại phần lớn nợ nước ngoài của họ.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng nói với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế rằng phía Kiev sẽ cần 55 tỷ USD vào năm 2023 để bù đắp thâm hụt ngân sách ước tính, duy trì nền kinh tế bị tàn phá và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho tới nay đã nhiều lần cáo buộc các biện pháp tài chính của phương Tây đã góp phần khiến Kiev rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công.

Theo ông Nebenzia, các khoản ngân sách khổng lồ do phương Tây phân bổ cho Ukraine đang khiến Ukraine mắc nợ và cảnh báo "người dân thường Ukraine sẽ phải trả các khoản nợ đó".

Một thách thức khác đối với nền kinh tế Ukraine là cuộc xung đột vẫn đang diễn ra. Một cuộc chiến kéo dài sẽ chỉ mang lại nhiều bất ổn cho nền kinh tế của đất nước.

Xem thêm >> Phương Tây phải ‘trả giá’ vì quá phụ thuộc vào một mặt hàng của Nga

Tin mới lên