Tài chính quốc tế

Tháng 8 u ám: 4 'ông lớn' công nghệ Mỹ mất 625 tỷ USD

(VNF) - 4 tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã mất hàng trăm tỷ USD giá trị thị trường trong tháng 8 khi chứng khoán Mỹ bước vào tháng tồi tệ nhất năm 2023.

Tháng 8 u ám: 4 'ông lớn' công nghệ Mỹ mất 625 tỷ USD

Nvidia là công ty hiếm hoi nằm ngoài xu hướng suy giảm giá trị vốn hóa thị trường của Big Tech..

Tính toán của Business Insider cho thấy Apple, Microsoft, Tesla và Meta đã chứng kiến tổng giá trị thị trường sụt giảm 625 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này.

Trong đó, Apple ghi nhận mất mát nhiều nhất khi vốn hóa thị trường sụt giảm 314 tỷ USD, tiếp theo là Tesla với mức giảm 117 tỷ USD, Microsoft giảm 114 tỷ USD và Meta giảm 80 tỷ USD.

Sự sụt giảm này trái ngược với xu hướng tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm tới nay nhờ sự phấn khích của các nhà đầu tư đối với những phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số S&P 500 tăng 14% từ đầu năm đến nay, ngay cả sau khi giảm gần 5% trong tháng 8. Trong đó, cổ phiếu của Apple giảm 10%, Microsoft giảm 4,6%. Tesla và Meta đều giảm gần 13%.

Theo các chuyên gia, sự suy giảm này là “xu hướng theo mùa”. Trong hơn ba thập kỷ qua, tháng 8 thường là tháng tồi tệ thứ hai trong năm đối với thị trường chứng khoán Mỹ vì vậy giới đầu tư thường gọi là “tháng 8 u ám”.

Lãi suất cao hơn và lợi suất trái phiếu tăng cao cũng gây áp lực lên cổ phiếu, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của loại tài sản này. Chi phí đi vay tăng cao có xu hướng làm xói mòn lợi nhuận của các công ty, khiến cổ phiếu của họ kém hấp dẫn hơn, trong khi lợi suất trái phiếu tăng mang lại cho các nhà đầu tư một lựa chọn để kiếm được lợi nhuận cao hơn với ít rủi ro hơn.

Lợi suất trái phiếu đã tăng trong nhiều quý vừa qua khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt lạm phát.

Ngoài các nguyên nhân khách quan còn có những nguyên chân chủ quan khác đè nặng lên cổ phiếu Big Tech trong những tháng gần đây.

Đối với Apple, báo cáo thu nhập mới đây cho thấy doanh số bán iPhone và iPad đang giảm trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng ở Mỹ yếu hơn.

Trong trường hợp của Tesla, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng một loạt đợt giảm giá được nhà sản xuất ô tô điện công bố trong năm nay có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng.

Trong khi các “ông lớn” Microsoft, Tesla, Apple và Meta đều chứng kiến ​​vốn hóa thị trường sụt giảm mạnh, thì có một công ty công nghệ đã “lội ngược dòng” khi chứng kiến giá cổ phiếu thăng hoa thời gian gần đây.

Nvidia, công ty sản xuất chất bán dẫn nổi tiếng với các chip xử lý đồ họa (GPU) hàng đầu, đã có một năm khởi sắc, với báo cáo thu nhập quý II/2023 cho thấy doanh thu của họ tăng tới 101% so với năm trước.

Ngoài ra, công ty này đã kiếm được 6,18 tỷ USD lợi nhuận ròng theo tiêu chuẩn GAAP, gấp 9 lần so với mức 656 triệu USD mà họ kiếm được trong cùng kỳ năm 2022.

Xem thêm >> Không thể làm Nga suy yếu, đâu là ‘điểm mù’ trong cơ chế trừng phạt của phương Tây?

Tin mới lên