Ngân hàng

‘Nhà đầu tư có thể chờ đợi cơ hội từ cổ phiếu ngành ngân hàng trong 2 quý cuối năm’

(VNF) - Ông Trần Đức Anh, Giám đốc nghiên cứ vĩ mô và chiến lược đầu tư của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng nhà đầu tư trong thời gian tới có thể chờ đợi cơ hội từ cổ phiếu ngành ngân hàng bất chấp ngành này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong ngắn hạn.

‘Nhà đầu tư có thể chờ đợi cơ hội từ cổ phiếu ngành ngân hàng trong 2 quý cuối năm’

Ông Trần Đức Anh, Giám đốc nghiên cứ vĩ mô và chiến lược đầu tư của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam

Theo ông Trần Đức Anh, động lực tăng trưởng chính của thị trường trong 6 tháng cuối năm đến từ khả năng đề kháng tốt của nền kinh tế trước những áp lực gia tăng từ ngoại biên, cũng như đến từ đà tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết.

Đại diện KBSV kỳ vọng thị trường trong quý III sẽ sớm bước vào nhịp hồi ngắn hạn, phản ứng với các chỉ tiêu vĩ mô tích cực được công bố, cũng như kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp, đặc biệt sau nhịp điều chỉnh sâu ở nhóm cổ phiếu tính chu kỳ cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và các ngành liên quan.

Trong bối cảnh vĩ mô nhiều biến động, ông Trần Đức Anh cho rằng việc xác định xu hướng ngành rất quan trọng, khác với khi thị trường bình ổn thì có thể tập vào phân tích doanh nghiệp. Khi vĩ mô nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều ngành mạnh hơn và yếu hơn so với thị trường chung, phụ thuộc vào triển vọng của nhà đầu tư.

Đơn cử như khi sự kiện của Tân Hoàng Minh diễn ra, nhiều dự báo cho rằng sự kiện này sẽ tác động tới cổ phiếu ngành bất động sản. Thực tế cổ phiếu ngành này sau đó đã lao dốc và cổ phiếu ngành ngân hàng có liên quan cũng bị ảnh hưởng.  

Ở điểm hiện tại, ông Trần Đức Anh đề cập đến 2 nhóm ngành cần lưu ý trong giai đoạn nửa cuối năm.

Thứ nhất là ngành hàng bán lẻ. Số liệu của Tổng cục Thống kê về tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng cả nước cho thấy ngành hàng bán lẻ được hưởng lợi tích cực. Tuy nhiên, đại diện KBSV cho rằng không phải doanh nghiệp nào trong nhóm ngành này cũng được hưởng lợi vì trên thực tế một số doanh nghiệp của nhóm ngành này đã được hưởng lợi trong 2 năm đại dịch, nên mức độ hưởng lợi trong thời gian tới sẽ ít hơn.

Một số thực trạng của của ngành bán lẻ mà nhà đầu tư cần lưu ý hiện nay là mặt bằng giá cổ phiếu ngành này không rẻ và lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo nhiều dự báo, về việc lạm phát được kiểm soát tốt, cùng với đó là tăng trưởng GDP và tăng trưởng thu nhập người dân thì ngành bán lẻ là đáng lưu tâm trong dài hạn, theo đại diện KBSV.

Ngoài ra, ông Trần Đức Anh cũng cho rằng nhà đầu tư trong thời gian tới có thể chờ đợi cơ hội từ cổ phiếu ngành ngân hàng trong 2 quý cuối năm. Trong ngắn hạn, ngành ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro về room tín dụng, nợ xấu, trái phiếu.

Tuy nhiên trong trường hợp bức tranh quý II cho thấy chất lượng tài sản và thu nhập đạt được tăng trưởng, đồng thời Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nới room tín dụng cho một số ngân hàng thương mại, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng ngành ngân hàng có thể hồi phục trong bối cảnh định giá thấp hiện tại, theo ông Trần Đức Anh.

Tin mới lên