Tài chính quốc tế

Nhà sản xuất kim cương nhân tạo lớn thứ hai tại Mỹ nộp đơn xin phá sản

(VNF) - WD Lab Grown Diamonds, nhà sản xuất kim cương nhân tạo lớn thứ 2 tại Mỹ, đã phải nộp đơn xin phá sản trong bối cảnh đá quý nhân tạo đang trở nên dư thừa.

Nhà sản xuất kim cương nhân tạo lớn thứ hai tại Mỹ nộp đơn xin phá sản

Xu hướng kim cương phòng lab "sớm nở, chóng tàn".

Theo tờ Financial Times, WD Lab đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 7 tại tòa án phá sản Delaware vào giữa tuần qua.

Công ty có trụ sở tại Washington cho biết họ có tổng nợ phải trả là 44 triệu USD với tổng tài sản là 3 triệu USD, và có dưới 200 chủ nợ.

Vào năm 2021, WD Lab Grown Diamonds trở thành công ty kim cương đầu tiên được chứng nhận theo “Tiêu chuẩn cho kim cương bền vững” bởi cơ quan xác minh bên thứ ba SCS Global Services. Được thành lập vào năm 2008, công ty này đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại ngành công nghiệp kim cương nhân tạo toàn cầu, tạo ra doanh thu 33 triệu USD chỉ trong năm ngoái.

Động thái mới nhất từ WD Lab đánh dấu một bước thụt lùi đáng kể trong ngành công nghiệp đá quý nhân tạo, trước đó đang phát triển mạnh mẽ và thậm chí vượt trội hơn mức tăng trưởng của kim cương tự nhiên.

WD Lab cũng là nạn nhân lớn đầu tiên của ngành đá quý nhân tạo kể từ khi ngành này rơi vào tình trạng "thừa cung - thiếu cầu".

Trước đó, có thời điểm kim cương nhân tạo đã tạo ra "mối nguy đáng kể" cho kim cương tự nhiên khi người tiêu dùng - đặc biệt là ở Mỹ - chọn mua đồ trang sức sử dụng đá được tạo ra trong xưởng đúc nhưng gần như giống hệt về mặt hóa học với các loại đá quý được đào lên từ lòng đất.

Các công ty khai thác kim cương, bao gồm cả công ty dẫn đầu ngành De Beers, từ lâu đã cảnh báo rằng lĩnh vực đá quý phòng thí nghiệm sẽ tiến tới thoái trào sau thời kỳ bùng nổ nhất, khi việc sản xuất quá mức khiến giá kim cương nhân tạo sụt giảm.

Quả thực, giá kim cương nhân tạo cho một carat đã giảm hơn 3 lần trong 7 năm qua, khi các nhà sản xuất LGD (lab-grown diamond: kim cương phòng thí nghiệm)

Paul Zimnisky, một nhà phân tích kim cương độc lập, cho biết WD Lab Grown Diamonds từng là “người đại diện” cho ngành công nghiệp này và sự sụp đổ của nó cho thấy “rất khó để bất kỳ ai có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc và Ấn Độ”.

Mặt khác, sự sụp đổ của một nhà sản xuất kim cương nhân tạo lớn sẽ mang lại niềm an ủi cho các công ty khai thác mỏ, những người đã phải chịu áp lực giảm cầu từ người tiêu dùng và nỗi lo sợ khi kim cương nhân tạo chiếm lĩnh thị trường.

Xem thêm >> Kim cương phòng lab lên ngôi, khởi đầu kỷ nguyên đá quý giá rẻ?

Tin mới lên