Nhiều ngân hàng châu Âu chưa muốn rời Nga, ECB gia tăng sức ép

Mộc An - 21/03/2024 00:43 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kêu gọi các ngân hàng tăng tốc rút tiền khỏi Nga do rủi ro gia tăng khi kinh doanh tại quốc gia bị trừng phạt, Financial Times dẫn lời chủ tịch cơ quan giám sát của ECB - bà Claudia Buch.

VNF
Một số ngân hàng nước ngoài đã rời Nga trong hai năm qua do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraine.

Bà Claudia cho hay nhóm của bà đang tiếp tục gây áp lực lên các ngân hàng châu Âu có hoạt động ở Nga để rời khỏi nước này.

Một số ngân hàng nước ngoài đã rời Nga trong hai năm qua do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên, một số người ngân hàng, bao gồm cả từ khu vực đồng tiền chung châu Âu, vẫn tiếp tục hoạt động ở nước này.

Có thể kể tới một vài cái tên nổi bật như Raiffeisenbank và UniCredit Bank, là các công ty con của Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo và UniCredit của Ý.

Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga, cho phép thanh toán bằng đồng euro đến và đi từ nước này. Đây cũng là những thực thể nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách 13 tổ chức tín dụng quan trọng trong hệ thống của ngân hàng trung ương Nga.

Ngân hàng cho vay ING của Hà Lan, Commerzbank và Deutsche Bank của Đức, Ngân hàng OTP của Hungary, Intesa SanPaolo của Ý và SEB của Thụy Điển cũng duy trì sự hiện diện trên thị trường Nga.

Theo bà Buch, các ngân hàng EU đã cắt giảm một nửa hoạt động của họ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine và những ngân hàng vẫn còn hiện diện đã được đưa ra “kỳ vọng rõ ràng về cách chúng tôi mong đợi việc thu hẹp quy mô hoạt động và chiến lược rút lui”.

Bà khẳng định hoạt động thoái vốn tại Nga sẽ “rất thận trọng” trước rủi ro “danh tiếng” đối với các ngân hàng đang hoạt động tại một quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

“Và cũng có những vấn đề liên quan đến khả năng kiểm soát và quản lý rủi ro trong môi trường khó khăn như vậy”, bà Buch nói thêm.

Tập đoàn RBI, công ty sở hữu Raiffeisen, đã phản đối các yêu cầu từ Mỹ và EU về việc đẩy nhanh việc rút khỏi Nga. Ngân hàng Áo này đã công bố kế hoạch vào tháng 3 năm ngoái để tách hoạt động kinh doanh ở Nga vào tháng 9, sau áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ phương Tây.

Tuy nhiên, vào tháng 8, Thống đốc RBI Johann Strobl cho biết công ty đã hoãn quá trình này đến cuối năm 2023. Vào tháng 9, ngân hàng này đã nộp đơn đăng ký logo mới tại Nga, cho biết họ muốn mở rộng hoạt động tại đây.

Đầu tháng này, Washington đã cảnh báo gã khổng lồ ngân hàng của Áo rằng họ có nguy cơ “bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ” nếu bị phát hiện tài trợ cho quân đội Nga, Reuters dẫn lời Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Theo kênh truyền hình RT, quan chức Bộ Tài chính Mỹ, bà Anna Morris cho biết: “Là một phần trong nỗ lực gia tăng các lệnh trừng phạt của Washington, lời cảnh báo này sẽ thúc đẩy các ngân hàng Áo kiểm tra các giao dịch với Nga và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro”.

Raiffeisen sau đó đã xác nhận các cuộc thảo luận với Mỹ về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh ở Nga nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm >> Lo sợ trừng phạt: Ấn Độ 'quay xe' từ bỏ dầu Nga qua mua hàng Mỹ

Theo Reuters, Financial Times
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.