Nữ đại gia bí ẩn chi gần 1.400 tỷ đồng mua 68% cổ phần Giầy Thượng Đình
Đan Nhi -
12/01/2026 13:13 (GMT+7)
(VNF) - Bà Mai Huyền Trang vừa trở thành nữ cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
Nữ đại gia bí ẩn lên nắm quyền chi phối Giày Thượng Đình
Công ty cổ phần Giày Thượng Đình (GTD) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố bà Mai Huyền Trang đã trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.
Cụ thể, bà Trang đã thực hiện mua vào hơn 6,38 triệu cổ phiếu, tương ứng 68,66% vốn điều lệ.
Ngày thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn của nữ nhà đầu tư này được thực hiện từ hôm 8/1. Trước giao dịch, bà Trang và người liên quan đều không sở hữu cổ phần nào tại Giày Thượng Đình.
Bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn nắm quyền chi phối Giày Thượng Đình.
Sau thương vụ này, bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn nắm quyền chi phối Giày Thượng Đình thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phiếu GTD thuộc sở hữu của UBND TP. Hà Nội trong phiên đấu giá công khai.
Theo kết quả công bố, phiên đấu giá cổ phiếu GTD do UBND TP Hà Nội sở hữu ghi nhận 2 nhà đầu tư trúng thầu. Giá đấu thành công cao nhất đạt 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, trong khi mức giá trúng bình quân là 215.999 đồng/cổ phiếu. Phần lớn lượng cổ phiếu chào bán được bà Mai Huyền Trang mua vào, nhà đầu tư còn lại chỉ mua 87 cổ phiếu, tỷ trọng không đáng kể.
Ước tính, UBND TP. Hà Nội đã thu về hơn 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn này, gần như toàn bộ đến từ giao dịch của bà Mai Huyền Trang.
Giầy Thượng Đình có gì hấp dẫn?
Giầy Thượng Đình được thành lập từ năm 1957, được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2016. Doanh nghiệp chuyên sản xuất giầy vải, dép các loại.
Hoạt động kinh doanh của Giày Thượng Đình trong những năm gần đây kém tích cực. Trong đó, giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13-17 tỷ đồng. Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng.
Bước sang năm 2024, theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu của Giày Thượng Đình chỉ đạt 78,8 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Giá vốn và chi phí gia tăng mạnh khiến Giày Thượng Đình lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, cao gấp 2 lần mức lỗ năm 2023. Tại thời điểm cuối năm 2024, lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt 67 tỷ đồng.
Cổ phiếu GTD từng là tâm điểm thị trường vào cuối năm 2025 khi ghi nhận hàng chục phiên tăng trần liên tiếp từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Tính trong giai đoạn từ 18/11 đến 18/12/2025, thị giá GTD tăng hơn 700%, đưa mã này vào nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất năm.
Theo giải trình của ban lãnh đạo Giầy Thượng Đình, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và không có yếu tố bất thường nào tác động đến giá cổ phiếu. Phía doanh nghiệp khẳng định giá tăng phản ánh diễn biến khách quan theo cung – cầu thị trường, doanh nghiệp “không thực hiện bất kỳ tác động nào” tới giá giao dịch.
Cổ phiếu GTD từng là tâm điểm thị trường vào cuối năm 2025.
Đà tăng mạnh của GTD trùng thời điểm UBND TP. HCM thông báo thoái vốn tại doanh nghiệp này. Khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HNX) phát thông báo tìm đại lý đấu giá cổ phần GTD do UBND TP. Hà Nội sở hữu (19/11), giá cổ phiếu GTD trên thị trường bắt đầu tăng.
Một trong những điểm hấp dẫn của Giầy Thượng Đình hiện nay là khu đất “vàng” tại số 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội), nơi đặt trụ sở chính và nhà máy.
Trong bối cảnh quỹ đất sạch trung tâm Thủ đô ngày càng hiếm, khu đất rộng hơn 3,6ha này trở nên giá trị, nằm trên trục đường Nguyễn Trãi, phía đông bắc giáp chung cư Golden Tower, phía đông nam giáp nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, phía tây nam là khu dân cư hiện hữu và phố Thượng Đình. Khi tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đi vào hoạt động, vị trí khu đất càng gia tăng giá trị nhờ chỉ cách nhà ga khoảng 100m.
Trước đây, Giầy Thượng Đình từng bày tỏ ý định di dời nhà máy tại đây, do chi phí thuê đất và khấu hao quá cao trong khi hoạt động kinh doanh đình trệ, liên tục lỗ vốn. Nhà máy này cũng nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp cần di dời ra khỏi nội đô theo định hướng của TP. Hà Nội.
Vừa qua, HĐND TP. Hà Nội thông qua danh mục dự án thực hiện thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, trong đó có dự án tại khu đất nhà máy Giầy Thượng Đình. Theo đó, khu đất này sẽ được chuyển đổi thành nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình.
(VNF) - JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, được biết đến là một trong những vlogger đời đầu và cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube sau khi vượt mốc 1 triệu lượt theo dõi.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/5/2026.
(VNF) - Ắc quy Tia sáng có Chủ tịch HĐQT mới sau khi ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố, người thay thế là ông Lưu Bách Đạt, Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.
(VNF) - Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc viral, Elon Musk còn là một trong số ít doanh nhân có khả năng biến sức hút cá nhân thành tài sản kinh tế. Từ độ phủ truyền thông, niềm tin nhà đầu tư cho tới hàng trăm tỷ USD vốn hóa của Tesla, "hiệu ứng Elon Musk" giờ đây đã trở thành một phần giá trị của doanh nghiệp.
(VNF) - Sau nhiều năm dưới dấu ấn của thế hệ founder, hàng loạt doanh nghiệp gia đình niêm yết như REE, AgriS, Novaland hay Quốc Cường Gia Lai đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực cho lớp lãnh đạo F2.
(VNF) - Trong thế giới công nghệ hiện đại, đôi khi một bức ảnh còn có sức mạnh lớn hơn cả một chiến dịch quảng cáo kéo dài nhiều tháng. CEO Xiaomi Lei Jun vừa chứng minh điều đó bằng khoảnh khắc selfie cùng tỷ phú Elon Musk, người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu.
(VNF) - Tối 14/5 tại Bắc Kinh, một buổi tiệc chiêu đãi trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không phải vì thực đơn hay nghi thức ngoại giao. Mà bởi những người xuất hiện trong căn phòng đó.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn thay đổi thượng tầng lãnh đạo, với loạt quyết định nhân sự cấp cao được công bố tại REE, ACV, GTEL và OCB.
(VNF) - Chủ tịch tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology - bà Chu Quần Phi là một trong những phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới, vươn lên từ một công nhân làm việc trong nhà máy ở Thâm Quyến.
(VNF) - Hàng loạt quyết định chuyển giao thế hệ vừa được công bố tại Novaland và REE, cho thấy làn sóng trao quyền cho lớp lãnh đạo kế cận đang ngày càng rõ nét tại nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn.
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ gắn liền với quá trình phát triển của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch HĐQT, mở đường cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, khi con trai là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.
(VNF) - Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.
(VNF) - Việc rút lui của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland đánh dấu một kỷ nguyên vận hành mới của hệ sinh thái Nova giữa bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
(VNF) - 4 thành viên của gia đình họ Lee - những người kiểm soát tập đoàn Samsung - hiện là những người giàu nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 vị trí tỷ phú giàu nhất đất nước đều thuộc về cùng một gia đình.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - vừa lần đầu tiên vượt mốc 34 tỷ USD, đưa ông lên vị trí cao chưa từng có trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu.
(VNF) -Ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, đặt ra cho mình sứ mệnh làm một “người phiên dịch”, mang hơi thở thực tế từ giảng đường và thị trường công nghệ vào nghị trường, để các đạo luật không còn là rào cản khô cứng mà trở thành đòn bẩy cho kinh tế số.
(VNF) - Tái cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bia và Nước giải khát HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm giám sát, theo đuổi vấn đề đến cùng và đưa tư duy thực tiễn, dựa trên dữ liệu vào nghị trường.
(VNF) - Không lâu sau khi thôi chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ông Khuất Việt Hùng được bầu vào HĐQT hãng hàng không Vietjet.
(VNF) - Giữa những ngày tháng 3/2026, khi danh sách các đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI chính thức được công bố, cái tên Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) – đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát kinh tế. Không chỉ là người “chèo lái” con chim sắt đầu đàn của ngành hàng không vượt qua những cơn sang chấn toàn cầu, ông Hà bước vào nghị trường với một sứ mệnh mới: Mang hơi thở thực tiễn của doanh nghiệp nhà nước chủ lực vào những quyết sác
(VNF) - JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, được biết đến là một trong những vlogger đời đầu và cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube sau khi vượt mốc 1 triệu lượt theo dõi.
(VNF) - Tại Dự án đô thị nghỉ dưỡng Coastal Quảng Ngãi là hệ thống hạ tầng giao thông nội khu đang dần hoàn thiện; khu cảnh quan dọc bờ cửa biển đang được đẩy nhanh tiến độ.