Tài chính quốc tế

Nước châu Âu đơn phương hủy án phạt ‘khủng’ lên gã khổng lồ năng lượng Nga

(VNF) - Một tòa phúc thẩm ở Ba Lan ngày 26/10 đã hủy bỏ khoản tiền phạt lên tới 6,85 tỷ USD đối với tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom của Nga liên quan tới dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Nước châu Âu đơn phương hủy án phạt ‘khủng’ lên gã khổng lồ năng lượng Nga

Ba Lan là nước phản đối mạnh mẽ Dòng chảy phương Bắc 2 vì lo ngại Nga có thể sử dụng nguồn cung cấp năng lượng để gây ảnh hưởng đối với các nước Châu Âu.

Năm 2018, Cơ quan Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan (UOKiK) đã mở một cuộc điều tra về Gazprom và 5 đối tác cùng tham gia xây dựng Nord Stream 2. 

Tháng 10/2020, UOKiK đã tuyên phạt Gazprom hơn 29 tỷ zloty (6,85 tỷ USD) vì thành lập một công ty có nhiệm vụ xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mà không được cơ quan quản lý cho phép trước, do đó vi phạm luật cạnh tranh.

Bên cạnh đó, UOKiK cũng áp đặt mức phạt 234 triệu zloty (61 triệu USD) đối với 5 công ty tham gia xây dựng đường ống này, gồm Engie Energy (Pháp), Uniper và Wintershall (đều của Đức), OMV (Áo) và Shell (Anh), trong đó riêng Engie Energy bị phạt 172 triệu PLN (37,84 triệu USD).

Mức phạt này là mức cao nhất được luật pháp Ba Lan cho phép và chiếm 10% doanh thu hàng năm của công ty. Gazprom đã phản đối phán quyết vào thời điểm đó và và 5 công ty trên đều kháng cáo quyết định xử phạt này.

Trước đó, năm 2017, 5 công ty này đã kí kết một thỏa thuận với Gazprom, trong đó cam kết mỗi bên sẽ cấp cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2 khoản tín dụng trị giá 950 triệu euro và Gazprom cũng thực hiện nghĩa vụ tương tự.

Tổng các khoản tín dụng tương đương 70% chi phí dự án (ước tính khoảng 9,5 tỷ USD). Phần còn lại, công ty Nord Stream 2 AG (thuộc sở hữu của Gazprom) sẽ phải vay thương mại.

Người đứng đầu UOKiK Tomasz Chrostny cho rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ đe dọa đến việc duy trì cung cấp khí đốt tự nhiên đến Ba Lan. Việc này cũng có thể khiến giá khí đốt gia tăng, làm người tiêu dùng Ba Lan phải gánh chịu.

Tới ngày 21/11, Tòa án Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan đã tuyên bố hủy bỏ quyết định trước đó của UOKiK.

Một tòa phúc thẩm ở Ba Lan ngày 26/10 cũng đã hủy bỏ quyết định áp dụng mức phạt cao nhất với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga do cơ quan chống độc quyền nước này đưa ra.

Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 được Gazprom và một số công ty châu Âu thực hiện trong giai đoạn 2011-2021. Đường ống này chạy dọc đáy Biển Baltic, song song với Dòng chảy phương Bắc 1 vồn là tuyến đường chính cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga tới Liên minh châu Âu (EU).

Vào tháng 9/2022, cả hai đường ống đều bị hư hại trong một vụ tấn công bị nghi ngờ là phá hoại và việc cung cấp khí đốt từ Nga đến Đức dọc theo Nord Stream 1 đã bị đình chỉ. Nord Stream 2 hiện vẫn chưa được đưa vào hoạt động do Đức chưa cấp phép.

Xem thêm >> Sau nhiều tranh cãi, G7 sắp ‘xuống tay’ với kim cương Nga

Tin mới lên