Tài chính quốc tế

Ông Boris Johnson rút lui, nước Anh có thể có tân Thủ tướng ngay hôm nay

(VNF) - Ông Boris Johnson chính thức xác nhận sẽ rút khỏi cuộc đua trở thành Thủ tướng Anh do lo ngại sẽ gây ra những chia rẽ trong Đảng Bảo thủ, trong khi cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak được cho là sẽ trở thành người nắm quyền tiếp theo, sau khi bị đánh bại bởi bà Liz Truss trong cuộc bầu cử tháng 9.

Ông Boris Johnson rút lui, nước Anh có thể có tân Thủ tướng ngay hôm nay

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Anh.

Sau khi Thủ tướng Liz Truss tuyên bố từ chức vào ngày 20/10, nội bộ Đảng Bảo thủ đang gấp rút tìm ra ứng viên thay thế ngay trong tuần này, với những ứng cử viên nổi bật như cựu Thủ tướng Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak - người từng là đối thủ của bà Truss trong đợt bầu cử trước, hay Lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt.

Ngày 23/10, sau khi gấp rút trở về từ kỳ nghỉ tại Caribe để tranh cử Thủ tướng, ông Boris Johnson đã thay đổi ý định, chính thức tuyên bố bản thân sẽ không tham gia vào cuộc đua tìm ra lãnh đạo mới cho Đảng Bảo thủ.

Ông Johnson, người đã rời nhiệm sở vào tháng trước sau một loạt vụ bê bối, cho biết việc quay trở lại số 10 phố Downing “đơn giản không phải là điều đúng đắn nên làm” vì có khả năng nó sẽ chia rẽ đảng.

“Bạn không thể lãnh đạo một cách hiệu quả trừ khi bạn có một đảng thống nhất trong Quốc hội. Điều tốt nhất tôi có thể làm là không tiếp tục tranh cử. Tôi tin rằng tôi có nhiều thứ để cống hiến nhưng tôi sợ rằng đây chỉ đơn giản là không phải thời điểm thích hợp”, cựu Thủ tướng Anh tuyên bố hôm 23/10.

Tuyên bố của ông Johnson có thể mở đường cho “đối thủ truyền kiếp" của ông, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành thủ tướng, có thể sớm nhất là vào ngày hôm nay (24/10).

Nếu được xác nhận có trên 100 phiếu ủng hộ trong Đảng, ông Rishi sẽ thay thế bà Truss, người đã chiến thắng ông trong cuộc đua tranh cử hồi tháng 9 nhưng đã bị buộc phải từ chức sau một chương trình kinh tế gây xáo trộn thị trường tài chính Anh.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Rishi xác nhận đã sẵn sàng trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo: "Vương quốc Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng tôi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Đó là lý do tại sao tôi sẽ trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và là thủ tướng tiếp theo của bạn".

Theo các quy tắc, nếu chỉ một ứng cử viên đảm bảo được sự ủng hộ của 100 nhà lập pháp Đảng Bảo thủ, họ sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 24/10.

Nếu có 2 ứng cử viên vượt qua ngưỡng này, họ sẽ tiến tới cuộc bỏ phiếu bầu đảng viên, với người chiến thắng được công bố vào ngày 28/10, chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt tiết lộ kế hoạch ngân sách mới vào ngày 31/10.

Người chiến thắng sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ mang lại sự thống nhất cho Đảng Bảo thủ, một đảng đã trải qua nhiều tháng biến động và đấu đá nội bộ. Sự ủng hộ của đảng Bảo thủ đã giảm hẳn so với phe đối lập Lao động trong các cuộc thăm dò gần đây do tình hình kinh tế kém triển vọng tại Anh.

Đồng bảng Anh mở rộng đà tăng sau khi ông Johnson tuyên bố huỷ tranh cử, tăng 1,0% lên 1,1401 USD trong giao dịch sớm tại châu Á với kỳ vọng rằng “thủ lĩnh” Sunak tiềm năng sẽ có đủ điều kiện để khắc phục tình hình kinh tế quốc gia.

Xem thêm >> Bà Liz Truss rời ghế Thủ tướng Anh, ai sẽ thay thế?

Tin mới lên