Khó khăn bên ngoài, áp lực bên trong: GDP 2024 chỉ đạt 5,9%?
(VNF) - Đưa ra dự vào về tăng trưởng năm nay, các chuyên gia nhận định với những khó khăn từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế thì tăng trưởng kinh tế sẽ không cao như kỳ vọng.
Thông tin về việc AON Plc muốn bán tòa Landmark 72 đã được các trang truyền thông đăng tải từ cuối tháng 8.
Theo đó, một nguồn tin từ ngân hàng cho biết tập đoàn AON muốn bán toàn bộ cổ phần của mình tại Landmark 72 với giá hơn 1.000 tỷ won (749,5 triệu USD). Công ty này đang đàm phán với những người đấu thầu tiềm năng để bán toàn bộ cổ phần trong bất động sản này.
Tờ Ked Global cho biết, một số công ty quản lý quỹ bất động sản và cơ sở hạ tầng lớn đang cân nhắc mua lại tòa nhà chọc trời này. Trong số đó, công ty chứng khoán Mirae Asset của Hàn Quốc cũng xem xét việc chuyển thành cổ đông.
AON đã mua bất động sản này với giá 454 tỷ won (340 triệu USD) vào năm 2015 từ công ty xây dựng SM Keangnam Enterprises Ltd., đơn vị xây dựng Landmark 72.
Vào thời điểm đó, Mirae Asset Securities đã đầu tư 400 tỷ won. Việc này được thực hiện bằng cách mua lại các khoản vay cấp cao trị giá 300 tỷ won và trái phiếu chuyển đổi (CB) trị giá 100 tỷ won.
Các nguồn tin cho biết Mirae Asset vẫn nắm giữ trái phiếu và đang cân nhắc việc đổi chứng khoán thành cổ phiếu phổ thông.
Landmark 72 là một tòa nhà văn phòng phức hợp được hoàn thành vào năm 2012 bởi Keangnam Enterprises. Bất động sản này bao gồm một tòa tháp 72 tầng với chiều cao 350 mét và hai tòa tháp đôi 48 tầng dành cho nhà ở với chiều cao 212 mét.
Tòa tháp 72 tầng, bao gồm văn phòng và không gian bán lẻ, từng là tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam cho đến khi tập đoàn Vingroup xây dựng tòa nhà Landmark 81 cao 81 tầng với chiều cao 461 mét vào năm 2018.
(VNF) - Đưa ra dự vào về tăng trưởng năm nay, các chuyên gia nhận định với những khó khăn từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế thì tăng trưởng kinh tế sẽ không cao như kỳ vọng.
(VNF) - Một căn nhà 5 tầng có diện tích 16m2, chưa có sổ, nằm ở mặt ngõ của phố Bạch Đằng (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng/m2.
(VNF) - Công ty Xây dựng Giao thông Long Thành bị Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu truy thu 3,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT kỳ sau 1,45 tỷ đồng đối với
(VNF) - Chỉ trong vòng hơn 10 năm, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã tăng vốn “thần tốc” từ hơn 10 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Đi kèm với sự lớn mạnh đó là doanh nghiệp này liên tục trúng loạt gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Một phân tích dữ liệu chính thức của tờ Financial Times (FT) cho thấy các ngân hàng Mỹ đã kiếm được khoản lợi nhuận bất ngờ (windfall profits) lên tới 1.100 tỷ USD từ thời kỳ lãi suất cao kéo dài hai năm rưỡi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
(VNF) - Căn "biệt phủ" biệt thự lộng lẫy nhất Cà Mau là địa chỉ trụ sở của Công ty Nam Á Star, doanh nghiệp chỉ tập trung kinh doanh màng bạt.
(VNF) - Cục Thuế Thái Bình quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nhà ở Nguyên Xá do đơn vị này nợ thuế hơn 274 tỷ đồng.
(VNF) - Nước ta có khoảng 14,7 triệu hecta rừng, mỗi năm hấp thụ trung bình gần 70 triệu tấn carbon. Bên cạnh rừng, ngành nông nghiệp có nhiều tiềm năng, có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, đặc biệt là trong canh tác lúa, cây ăn quả, thậm chí từ canh tác rong biển.
(VNF) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Khánh Hòa, thị trường bất động sản đang trong thời kỳ đóng băng, giá đất cao, chưa có các chính sách để thu hút nhà đầu tư… là những nguyên nhân khiến việc đấu giá đất chậm tiến độ.
Ngôi biệt thự 2 tầng được xây dựng đầu thế kỷ XX có nguy cơ bị đập bỏ để làm đường ven sông Đồng Nai. Nhiều chuyên gia kiến trúc, văn hóa, lịch sử muốn giữ lại để phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa.