Tiêu điểm

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn dành 2 tỷ đồng tiền bán điện thoại và đồng hồ làm từ thiện

(VNF) - Chiếc điện thoại hiệu Vertu và đồng hồ hiệu Patek Philippe của ông Đoàn Ngọc Hải được rao bán với giá thấp nhất là 2 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ ông Hải dùng để làm từ thiện.

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn dành 2 tỷ đồng tiền bán điện thoại và đồng hồ làm từ thiện

Ông Đoàn Ngọc Hải từng nhiều lần sử dụng chiếc điện thoại và đồng hồ đắt tiền này khi đi dẹp vỉa hè

Được biết, chiếc điện thoại và đồng hồ này được ông Đoàn Ngọc Hải nhờ một cửa hàng kinh doanh phụ kiện cao cấp ở khu vực trung tâm TP. HCM bán giúp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người mua.

Nói về nguồn gốc của chiếc điện thoại và đồng hồ đắt tiền này, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đây là những món quà lưu niệm của người thân tặng cho ông. Trước khi bán, ông Hải đã trao đổi với người tặng và nhận được sự ủng hộ với quyết định này.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết, nếu bán được 2 món đồ trên, ông sẽ dùng số tiền này mua một căn nhà nhỏ trong hẻm để làm chỗ ở miễn phí qua đêm cho người vô gia cư.

“Tôi muốn dành cho bà con có một chỗ ngủ qua đêm hoàn toàn miễn phí, có thể không được tươm tất như nhà nghỉ nhưng sẽ tốt hơn so với việc ngủ ngoài đường. Sắp tới, nếu được giải quyết chính sách thôi việc, tôi cũng sẽ dành số tiền đó để làm từ thiện, lo cho người nghèo”, ông Hải nói.

Liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải như VietnamFinance đã thông tin, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên đã có quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ngày 4/6/2019, UBND TP. HCM trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV.

Ngay sau khi nhận quyết định điều động, đến chiều cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải đã ký đơn xin từ chức và không bình luận gì thêm về việc này.

Tới ngày 5/9, UBND TP. HCM chính thức ra quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV theo nguyện vọng cá nhân.

Sau quyết định này, ông Hải trở thành nhân viên bình thường, phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc, vị trí mới. Tuy nhiên ông Hải tiếp tục xin được nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Do đó vào ngày 6/12, lãnh đạo công ty đã ký quyết định cho ông Hải được thôi việc.

Ông Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Trước khi làm phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra quận ủy quận 1.

Tin mới lên