Tiêu điểm

Ông Dương Văn An làm Bí thư Vĩnh Phúc, ai điều hành Tỉnh uỷ Bình Thuận?

(VNF) - Bộ Chính trị đã phân công Phó bí thư Thường trực Nguyễn Hoài Anh, phụ trách Đảng bộ Bình Thuận sau khi Bí thư Tỉnh ủy được điều động ra Vĩnh Phúc.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Hoài Anh có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, kiến trúc sư, từng kinh qua chức vụ, như: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy...

Ông Nguyễn Hoài Anh được phân công điều hành Tỉnh uỷ Bình Thuận.

Bình Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích 7.812km2, vùng biển rộng 52.000km2, dân số hơn 1,26 triệu người, có thế mạnh về ngư nghiệp và cây thanh long. Năm 2023, GRDP của tỉnh tăng 8,1%, xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành cả nước.

Ông Nguyễn Hoài Anh sẽ điều hành công việc của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Dương Văn An sinh năm 1971, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế học, thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân khoa học địa lý.

Tin mới lên