Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, cổ phiếu “họ” Apec phủ sắc tím
Hà Lê -
13/05/2024 17:47 (GMT+7)
(VNF) - Bộ ba cổ phiếu API, APS và IDJ thuộc hệ sinh thái Apec của ông Nguyễn Đỗ Lăng đồng loạt tím trần sau màn "tái xuất" bất ngờ của doanh nhân này.
Mở đầu tuần mới, nhóm cổ phiếu “họ” Apec bao gồm API, APS và IDJ đã có một phiên giao dịch đầy hứng khởi.
Cổ phiếu "họ" Apec phủ sắc tím trong ngày giao dịch đầu tuần
Vừa vào phiên giao dịch, cổ phiếu API của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương lập tức “phi” hết biên độ 9,3%, đạt 4.700 đồng/cp. Trong khi đó, cổ phiếu IDJ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam mất hơn 1 phút để chạm trần với mức tăng 9,8%, đạt 5.600 đồng/cp. Tương tự, sau 2 phút, cổ phiếu APS của Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương cũng “chạy đua” cùng hai “người anh em” và tăng trần 8,77%, đạt 6.200 đồng/cp.
Cả ba mã này đều trắng bên bán, dư mua giá trần lên đến hàng triệu đơn vị. Sắc tím được duy trì đến cuối phiên, khép lại ngày giao dịch đầu tuần thăng hoa của nhóm APEC.
Diễn biến nói trên xảy ra ngay khi ông Nguyễn Đỗ Lăng - nguyên Chủ tịch Apec Group, cựu Thành viên HĐQT API bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của API hôm 10/5 vừa qua.
Gần một năm trước đó, vào cuối tháng 6/2023, ông Lăng cùng vợ là bà Huỳnh Thị Mai Dung và 3 bị can khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thao túng 3 cổ phiếu APS, API và IDJ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.
Bộ ba cổ phiếu "họ" Apec đồng loạt tím trần sau màn tái xuất bất ngờ của ông Nguyễn Đỗ Lăng
“Tái xuất” sau gần một năm vắng bóng, ông Nguyễn Đỗ Lăng cho hay, bản thân không có ý định tham gia ĐHĐCĐ mà chỉ muốn ở phía sau hậu trường. Nói về biến cố đã xảy ra, ông Lăng gọi đây là “một tai nạn vô cùng bất ngờ” và khẳng định: “Chúng tôi không làm, có một vài bạn nhân viên ở dưới đặt lệnh”. Nguyên Chủ tịch Apec Group cũng cho biết thêm, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và ông hy vọng sắp tới, mọi sự sẽ êm đẹp.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đỗ Lăng tâm sự, bản thân cảm thấy buồn vì thị giá của API đang rất thấp và nhận định đây là điều vô lý vì theo ông, về nội tại, API là một công ty tốt với khối tài sản khổng lồ trên báo cáo tài chính lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, trong khi dư nợ hiện tại cũng đang rất ít, thực chất chỉ trên 120 tỷ đồng. Cũng theo ông Lăng, API vẫn rất an toàn so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác trên thị trường.
“Hôm nọ tôi nhìn cũng hơi bị chạnh lòng với bên Phát Đạt, quỹ tiền mặt của họ còn đâu 9 - 10 tỷ đồng gì đấy, trong khi mình có mấy chục tỷ đồng, nhưng giá cổ phiếu mình thì bằng 1/10 của họ” - ông Nguyễn Đỗ Lăng chia sẻ với cổ đông.
Hiện tại, nhóm cổ phiếu APEC vẫn đang phải chịu án phạt của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể, cổ phiếu API bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/4/2024 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất 2023. Tương tự, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán, ngày 1/4/2024, cổ phiếu APS đã bị đưa vào diện cảnh báo. Đồng thời, HNX cũng duy trì diện kiểm soát đối với mã này do lợi nhuận sau thuế kiểm toán của doanh nghiệp âm 2 năm liên tiếp. Đối với cái tên còn lại của hệ sinh thái Apec là IDJ, dù doanh nghiệp vẫn làm ăn có lãi song cổ phiếu vẫn bị đưa vào diện cảnh báo từ 4/4/2024 do vấp phải ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về số tiền phải thu hơn 600 tỷ đồng và tạm ứng cho nhân viên trên báo cáo tài chính.
Tuy nhiên, bất chấp việc bị “trói”, một tháng trở lại đây, bộ ba này đã bắt đầu tăng trở lại. Trong đó, thị giá API và IDJ đã tăng khoảng 27%, còn APS đã tăng 17% so với mức đáy gần nhất. Dù vậy, những “nỗ lực” này vẫn là chưa đủ để nhóm cổ phiếu Apec thoát khỏi vùng đáy. Gần một năm sau biến cố của nhóm lãnh đạo, bộ ba cổ phiếu “nhà” Apec đã mất khoảng 60% thị giá. Còn nếu so với mức đỉnh thiết lập hồi giữa tháng 11/2021, thị giá của nhóm này đã “bốc hơi” 80 - 90%.
(VNF) - Theo cơ quan thuế, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, bất động sản thì cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh, do đó phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Theo cơ quan thuế, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, bất động sản thì cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh, do đó phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.