Xe

'Ông trùm' Rolls-Royce Việt Nam hé lộ chuyện bán siêu xe Phantom Lửa Thiêng

(VNF) - Mới đây trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Hiếu Minh đã chia sẽ về cách tiếp cận để nâng tầm và bán một chiếc Rolls-Royce Phantom với giá cao ngoài mong đợi.

'Ông trùm' Rolls-Royce Việt Nam hé lộ chuyện bán siêu xe Phantom Lửa Thiêng

'Ông trùm' Rolls-Royce Việt Nam Đoàn Hiếu Minh hé lộ cách bán siêu xe Phantom Lửa Thiêng

“Ông trùm” Rolls-Royce Đoàn Hiếu Minh không còn là cái tên xa lạ trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam. Ông được biết đến là người đưa những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce chính hàng về nước phục vụ giới nhà giàu. Công ty cổ phần ô tô Regaldo ông Minh làm chủ tịch đã trở thành đại lý phân phối chính hãng xe Rolls-Royce tại Hà Nội vào năm 2013.

Mới đây, trên trang cá nhân facebook, ông Đoàn Hiếu Minh đã chia sẻ về cách thức bán hàng phiên bản giới hạn (Limited) dành cho khách siêu VIP. Ông nêu một trường hợp điển hình nhất là cách để bán chiếc Rolls-Royce Lửa Thiêng với giá chênh hàng chục tỷ đồng so với thông thường.

Ông Đoàn Hiếu Minh viết: “Limited Edition, thực ra chẳng có gì ghê gớm, đó chỉ là một chiêu trò câu khách và tăng giá bán của các hãng. Hiểu đơn giản, khi nhà sản xuất đã làm được một thì cũng có nghĩa là có thể làm được cả một vạn, quan trọng là có thích hay không”.

Ông Minh đã kể lại câu chuyển lần đầu sang gặp một doanh nhân có tiếng trong ngành bất động sản tại Việt Nam để “chào bán” xe siêu sang Phantom. Do chuẩn bị không kỹ và giới thiệu xe Phantom chỉ là phiên bản thường, vì vậy không thu được kết quả gì.

Quyết tâm bằng được, ông trùm” Rolls-Royce Đoàn Hiếu Minh đã nghĩ ra cách nâng tầm cho chiếc xe siêu sang của chủ nhân không đụng hàng với những mẫu xe khác và bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom Đông Sơn ra đời từ đây.

Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng có giá bán lên tới gần 50 tỷ đồng thời điểm 2015

Theo lời ông Minh: “Tôi nghĩ ra 6 chiếc xe giống y hệt nhau về cấu hình, hoạ tiết nhưng khác nhau về màu sắc. Mỗi màu của chiếc xe sẽ đặt bằng một cái tên và đánh số thứ tự".

"Chiếc đánh số thứ tự 01 màu đỏ và vàng, đặt tên là Lửa Thiêng. Chiếc đánh số thứ tự 02 màu xanh nước biển và vàng, đặt tên là Thuỷ Triều. Chiếc đánh số thứ tự 03 màu xanh lá cây và vàng, đặt là Thần Núi. Chiếc đánh số thứ tự 04 màu nâu và vàng, em đặt là Phù Sa. Chiếc đánh số thứ tự 05 màu trắng và vàng, đặt là Ngân Vũ. Chiếc đánh số thứ tự 06 màu khoai môn và vàng, đặt là Mẹ Âu Cơ”, ông Minh nhớ lại.

Để thêm phần thuyết phục và độc nhất, ông Minh cho biết còn cho thiết kế một cuốn sách mang tên "Dong Son Collection", giới thiệu về văn hoá Đông Sơn ở Thanh Hoá, (cũng là nơi vị đại gia này có công trình tầm cỡ đầu tiên). Trong quyển này có thuyết minh tại sao lại là Lửa Thiêng, tại sao lại là Phù Sa, tại sao lại là Mẹ Âu Cơ,… thật lôi cuốn. Sau đó làm báo giá xe. Xe số 06 rẻ hơn xe số 05, xe số 05 rẻ hơn xe số 04, cứ thế mỗi xe chênh nhau 2 tỷ. Và khoảng chênh giữa số 6 và số 1 là 10 tỷ đồng.

Sau khi giới thiệu bộ sưu tập này, vị đại gia kia đã chọn xe số 01 là Lửa Thiêng. Sau này, hãng xe Anh Quốc Rolls-Royce không làm ra thêm một chiếc Đông Sơn nào nữa và chiếc xe của vị đại gia này trở thành độc nhất vô nhị.

Ông Minh cho hay: “Nếu có khách và nếu Rolls-Royce rẻ như Mercedes-Benz, tôi có thể nghĩ ra cả trăm, cả nghìn phiên bản và đánh số thứ tự luôn nếu thích và giá bán sẽ bị đội lên cao ngất ngưởng. Vậy nên, khi chọn mua hàng "Limited Edition" cũng đừng vì thế mà quá tự hào. Người bán họ muốn bán hàng và họ đang bán niềm vui cho khách hàng mà thôi và họ muốn làm ra bao nhiêu mà chẳng được”.

6 phiên bản trong bộ sưu tập Trống Đồng của Rolls-Royce Phantom.

Vào năm 2015, Rolls-Royce Motor Cars giới thiệu bộ sưu tập xe đặc biệt mang tên Phantom Đông Sơn, bao gồm 6 chiếc Phantom trục cơ sở dài phiên bản Bespoke được sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam. Đây là bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ nền văn hóa và lịch sử của người Việt cổ, mà trong đó nổi bật nhất chính là hình ảnh của bộ trống đồng Đông Sơn từ thời Vua Hùng.

Họa tiết Trống Đồng được trên Rolls-Royce Lửa Thiêng

Trong đó, chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng (Sacred Fire) là chiếc đầu tiên được chuyển tới tay khách hàng Việt và được ra mắt vào khoảng tháng 10/2015, có giá hơn 50 tỷ đồng thời điểm đó.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng độc nhất vô nhị tại Việt Nam

So với Phantom thông thường, xe siêu sang phiên bản Phantom Lửa Thiêng được thiết kế và chế tác thủ công gần 10 tháng. Xe mang hai tông màu vàng hồng, đỏ cùng các họa tiết mang tính biểu tượng văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, ngoại thất của xe mang 2 tông màu vàng hồng và đỏ rượu vang Tây Ban Nha. Logo biểu tượng Spirit of Ecstasy còn được mạ vàng.

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng là động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất 453 mã lực tại 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 720Nm tại 3.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa có thể đạt 240 km/h.

Xem thêm: Rolls-Royce: Cuộc gặp gỡ định mệnh tạo ra hãng siêu xe số 1 thế giới

Tin mới lên