Nhân vật

Ông Trump bị truy tố lần 3, đối mặt án phạt tù 50 năm

(VNF) - Chỉ trong vòng 4 tháng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố 3 lần. Hiện ông đang đứng trước nguy cơ bị kết án hơn 50 năm tù với tội danh mới là can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump bị truy tố lần 3, đối mặt án phạt tù 50 năm

Chỉ trong vòng 4 tháng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố 3 lần.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith ngày 1/8 công bố bản cáo trạng dài 45 trang mà ông đã đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington. Trong đó, cáo buộc ông Trump tìm cách đảo ngược thất bại của ông trước đối thủ Joe Biden, hiện là Tổng thống đương nhiệm của Mỹ.

Theo cáo trạng, ông Trump và 6 đồng phạm đã "gian lận danh sách đại cử tri" ở 7 bang mà ông đã thua. Khi nỗ lực xác nhận các đại cử tri giả không thành công, ông Trump đã tìm cách gây áp lực với Phó tổng thống Mike Pence để ngăn cản tiến trình xác nhận. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng bạo lực bên ngoài Điện Capitol để phục vụ cho ý đồ này.

Theo hãng tin RIA Novosti, cáo trạng gồm 4 cáo buộc là “âm mưu lừa gạt nước Mỹ” (phạt tù không quá 5 năm), "can thiệp và âm mưu can thiệp vào các quy trình chính thức" (phạt tủ tối đa 20 năm) và “âm mưu tước bỏ quyền bầu cử công bằng của cử tri” (phạt tù lên đến 10 năm).

Theo cáo trạng, ông Trump đã được triệu tập tham gia một phiên tòa ở thủ đô Washington D.C. vào ngày 3/8 tới và có quyền đưa ra một số lời bào chữa.

Trước đó, vào tháng 4, luật sư quận Manhattan cũng đã buộc tội ông Trump với 34 tội danh làm ăn gian dối. Tới đầu tháng 6, ông tiếp tục bị truy tố 37 cáo buộc liên quan đến việc lưu giữ các tài liệu mật của chính phủ mà ông đã giữ lại sau khi rời Nhà Trắng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong năm nay ông Trump bị truy tố.

Theo cáo trạng, các tài liệu ông Trump giữ lại trái phép sau khi rời nhiệm sở gồm thông tin liên quan đến khả năng phòng thủ và vũ khí, năng lực hạt nhân của Mỹ, nguy cơ Mỹ và các đồng minh bị tấn công quân sự cũng như những kế hoạch trả đũa. Mỗi tội danh trong cáo trạng có mức phạt tiền tối đa là 250.000 USD và mức án tù cao nhất lên tới 20 năm.

Như mọi lần, ông Trump tiếp tục phản đối cuộc điều tra của luật sư đặc biệt và các cuộc điều tra khác về hành vi của ông, tuyên bố rằng tất cả chúng đều là những nỗ lực để ngăn chặn ông về mặt chính trị. Cựu tổng thống đã khẳng định rằng bất kỳ cáo buộc hình sự nào cũng sẽ không ngăn cản chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông.

Xem thêm >> Trung Quốc: Lo ngại ‘vòng xoáy chết chóc’ tiềm ẩn trong lĩnh vực bất động sản

Tin mới lên