Tài chính quốc tế

Càng bị truy tố, ông Trump càng huy động được nhiều tiền tái tranh cử

(VNF) - Dường như việc bị truy tố đã trở thành lợi thế cho chiến dịch vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tiếp tục nhận về số tiền tài trợ “khủng” từ người ủng hộ sau khi ông bị truy tố hình sự lần hai.

Càng bị truy tố, ông Trump càng huy động được nhiều tiền tái tranh cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón những người ủng hộ tại nhà hàng Versailles ngày 13/6 tại Miami.

Trong thư điện tử gửi những người ủng hộ hôm 14/6, Chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết kể từ khi công tố viên đặc biệt Jack Smith thông báo truy tố, ông Trump đã huy động được gần 7 triệu USD tiền ủng hộ.

Cụ thể, vị cựu tổng thống thu về hơn 4,5 triệu USD từ hoạt động gây quỹ trực tuyến và 2,1 triệu USD tại một sự kiện quyên góp hôm 13/6 ở câu lạc bộ Bedminster, bang New Jersey.

Được biết, ông Trump đã trình diện tòa án liên bang ở thành phố Miami, bang Florida vào chiều 13/6. Ông bị truy tố 37 cáo buộc liên quan đến việc lưu giữ các tài liệu mật của chính phủ mà ông đã giữ lại sau khi rời Nhà Trắng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong năm nay ông Trump bị truy tố.

Theo cáo trạng, các tài liệu ông Trump giữ lại trái phép sau khi rời nhiệm sở gồm thông tin liên quan đến khả năng phòng thủ và vũ khí, năng lực hạt nhân của Mỹ, nguy cơ Mỹ và các đồng minh bị tấn công quân sự cũng như những kế hoạch trả đũa. Mỗi tội danh trong cáo trạng có mức phạt tiền tối đa là 250.000 USD và mức án tù cao nhất lên tới 20 năm.

Tuyên bố trước Thẩm phán Jonathan Goodman, ông Trump bác bỏ những cáo buộc hình sự cho rằng ông cất giữ trái phép các tài liệu an ninh quốc gia khi rời nhiệm sở và nói dối các quan chức đang tìm cách thu hồi những tài liệu mật này.

Động thái này có thể khiến cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng tháng trời, trùng với thời điểm vận động hành lang tranh cử Tổng thống Mỹ 2024.

Trước đó, vào tháng 4, luật sư quận Manhattan cũng đã buộc tội ông Trump với 34 tội danh làm ăn gian dối.

Như mọi lần, ông Trump tiếp tục phản đối cuộc điều tra của luật sư đặc biệt và các cuộc điều tra khác về hành vi của ông, tuyên bố rằng tất cả chúng đều là những nỗ lực để ngăn chặn ông về mặt chính trị. Cựu tổng thống đã khẳng định rằng bất kỳ cáo buộc hình sự nào cũng sẽ không ngăn cản chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông.

Theo số liệu Chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump cung cấp, ông Trump đã huy động được tổng cộng 18,8 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2023 thông qua ủy ban gây quỹ chung và ban chiến dịch tranh cử. Đặc biệt,  họ ghi nhận số tiền tăng đột biến tới 15,4 triệu USD chỉ trong hai tuần sau khi các cáo buộc hình sự chống lại ông Trump được đệ trình vào cuối tháng 3.

Các nhà quan sát nhận định rằng những con số này là dấu hiệu cho thấy ông Trump vẫn được xem là chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn tại Mỹ và hiện ông vẫn là ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Theo các nhà quan sát, loạt cáo buộc chống lại vị cựu tổng thống Mỹ trước mắt đã mang lại lợi ích cho ông cả về mặt chính trị và tài chính trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi khơi dậy sự tức giận của những người ủng hộ ông khi họ coi diễn biến này là vũ khí hóa hệ thống tư pháp.

Xem thêm >> Nga tính áp thuế lên các công ty hưởng lợi từ chiến sự, thu về 3,6 tỷ USD

Tin mới lên