Tài chính quốc tế

Nga tính áp thuế lên các công ty hưởng lợi từ chiến sự, thu về 3,6 tỷ USD

(VNF) - Giới chức Nga đang cân nhắc thông qua dự thảo luật áp thuế lợi tức phụ thu (windfall tax - thuế phụ thu một lần với doanh nghiệp có lợi nhuận tăng vọt từ hoạt động kinh doanh) với các công ty lớn của Nga, theo thông báo mới đây của Bộ Tài chính Nga.

Nga tính áp thuế lên các công ty hưởng lợi từ chiến sự, thu về 3,6 tỷ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thuế này nhắm mục tiêu tới các công ty có lợi nhuận hàng năm hơn 1 tỷ rúp (11,9 triệu USD) kể từ năm 2021, thông báo nêu rõ.

Phát biểu trên kênh truyền hình RBC TV, Phó thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Andrey Belousov, cho hay khoản thuế này có thể thu về cho ngân sách Nga số tiền ước tính khoảng 300 tỷ rúp (khoảng 3,6 tỷ USD).

Cũng theo ông Belousov, chính các doanh nghiệp đã đề xuất các loại thuế phụ thu trên chứ không phải từ phía nhà nước, theo Interfax.

“Họ hiểu rằng họ có khoản lợi nhuận khổng lồ bất ngờ (windfall profit - lợi nhuận cao được tạo ra từ hoàn cảnh may mắn) cho năm 2021 và 2022, đơn giản là rất lớn. Nhiều người trong số họ là những người yêu nước thực sự. Họ rất gắn bó với đất nước”, ông Belousov nói.

Bộ Tài chính Nga cho biết trong thông báo rằng các khoản thuế sẽ được sử dụng cho chi tiêu xã hội nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Dù thông báo không nêu rõ công ty nào sẽ bị áp thuế, các nhà phân tích phỏng đoán với Financial Times rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân bón và kim loại của Nga có khả năng sẽ bị áp thuế.

Mặc dù năng lượng của Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và tẩy chay của nhiều quốc gia phương Tây và các đồng minh của họ, nước này vẫn là một nhà xuất khẩu hàng hóa quan trọng, đặc biệt là nông nghiệp và một số nguyên liệu thô công nghiệp, điều này đã mang về nguồn lợi lớn cho các công ty trong các lĩnh vực này.

Trường hợp này không phải là lần đầu tiên Nga áp dụng các loại thuế lợi tức phụ thu trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine gây sức ép lên quốc khố của điện Kremlin.

Năm ngoái, quốc gia này đã đánh thuế lợi tức phụ thu đối với “gã khổng lồ” năng lượng Gazprom sau khi giá khí đốt tự nhiên tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm sau Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Gazprom đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục trong nửa đầu năm 2022, nhưng lợi nhuận ròng cả năm đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái do Điện Kremlin tăng thuế trong nửa cuối năm.

Nguồn thu từ năng lượng của Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế sâu rộng đối với xuất khẩu của nước này, đặc biệt là sau khi Liên minh châu Âu (EU), một khách hàng lớn của năng lượng Nga, cấm dầu thô của Nga bắt đầu từ ngày 5/12/2022.

Trong quý đầu tiên của năm 2023, Nga đã thâm hụt gần 2,4 nghìn tỷ rúp (28,6 tỷ USD), đảo ngược hoàn toàn mức thặng dư hơn 1 nghìn tỷ rúp (11,9 tỷ USD) trong quý đầu tiên của năm 2022.

Nước này đã công bố doanh thu năng lượng hàng quý giảm 45% xuống còn 1,64 nghìn tỷ rúp (19,5 tỷ USD), theo dữ liệu do Bộ tài chính Nga công bố vào ngày 7/4.

Xem thêm >> Trung Quốc ‘chảy máu triệu phú’ nhiều nhất thế giới

Tin mới lên