Tài chính quốc tế

Pakistan dùng nhân dân tệ mua dầu giảm giá của Nga

(VNF) - Lô hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga đã đến cảng Karachi của Pakistan hôm 11/6. Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan Musadik Malik cho biết lô hàng này được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Động thái này được xem là một sự thay đổi đáng kể trong chính sách thanh toán của Pakistan vốn do đồng USD chi phối.

Pakistan dùng nhân dân tệ mua dầu giảm giá của Nga

Pakistan dùng nhân dân tệ mua dầu giảm giá của Nga.

Lô hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga chuyển đến cảng Karachi theo thỏa thuận mới được ký kết giữa Nga và Pakistan hồi đầu năm nay.

Theo Bộ trưởng Malik, đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên giữa Pakistan và Nga, bao gồm 100.000 tấn dầu thô, trong đó 45.000 tấn đã cập cảng Karachi và số còn lại đang trên đường vận chuyển.

Dù không tiết lộ các chi tiết trong thỏa thuận như giá cả hay mức chiết khấu mà Pakistan nhận được, Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan cho biết khoản thanh toán được thực hiện bằng đồng nội tệ của Trung Quốc.

Theo các báo cáo trước đó, Pakistan đồng ý với mức giá khoảng 50-52 USD/thùng thô của Nga.

Pakistan hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng, trong khi giá dầu và giá khí đốt toàn cầu tăng cao. Năm ngoái, quốc gia này nhập khẩu 154.000 thùng dầu mỗi ngày, 80% trong đó nhập từ Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và các quốc gia vùng Vịnh khác.

Theo Bộ trưởng Malik, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc dầu Pakistan (PRL) ban đầu sẽ tinh chế dầu thô Nga.

“Trong mọi trường hợp, việc tinh chế dầu thô từ Nga sẽ không bị thua lỗ. Chúng tôi vô cùng chắc chắn rằng việc này sẽ khả thi về mặt thương mại”, vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Thỏa thuận được tiến hành như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa xuất khẩu của Nga sang các nước ngoài châu Âu sau khi nước này hứng loạt đòn trừng phạt từ Liên minh châu Âu (EU) và nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7).

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, G7 và các đồng thông báo triển khai áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển.

Điều này đã khiến Moscow chuyển hướng dòng dầu của mình sang các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời thương lượng thanh toán bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD. Do chính sách trừng phạt, các ngân hàng của Nga bị loại khỏi hệ thống tài chính phương Tây, như hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Tỷ lệ hàng Nga xuất khẩu được thanh toán bằng nhân dân tệ tăng cao sau khi chiến sự Ukraine nổ ra. Các hãng xuất khẩu Nga hiện đang đẩy mạnh việc nhận thanh toán bằng nhân dân tệ, khoản vay của doanh nghiệp và tiền tiết kiệm của người dân cũng thực hiện bằng đồng tiền này.

Xem thêm >> Thu lợi nhuận khổng lồ, các tỷ phú Nga đẩy mạnh đầu tư trong nước

Tin mới lên