Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát hồ sơ thu thuế của sàn Temu

Minh Minh - 27/10/2024 17:50 (GMT+7)

Phó Thủ tướng cho biết đã nắm được phản ánh của các đại biểu Quốc hội về sàn thương mại điện tử Temu và đang cho kiểm tra, rà soát.

Liên quan đến sự việc hàng hoá Trung Quốc giá rẻ bất ngờ đổ bộ vào Việt Nam thông qua sàn thương mại điện tử Temu gây nên quan ngại về sự cạnh tranh không bình đẳng với hàng sản xuất trong nước, ngày 26/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội về vấn đề này.

Ông Phớc cho biết, ông đã nghe và nhận được nhiều phản ánh từ nhiều phía, trong đó có ý kiến của các đại biểu Quốc hội về sàn thương mại điện tử Temu (Trung Quốc).

Ông Phớc đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Tổng cục Thuế, yêu cầu kiểm tra tiến độ lập hồ sơ thu thuế đối với sàn thương mại điện tử Temu.

"Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook…", Phó thủ tướng khẳng định và cho hay, Tổng cục Thuế đang cho kiểm tra dữ liệu và sẽ yêu cầu phía Temu đến kê khai nộp thuế. Trường hợp không nộp sẽ tổ chức thanh tra, xử lý.

Cũng theo Phó Thủ tướng, hiện có 102 đơn vị đăng ký nộp thuế qua sàn thương mại điện tử, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, như Google, Facebook, Microsoft… Ở Hà Nội, vừa qua đã thu được 33.000 tỷ đồng tiền thuế trong lĩnh vực này.

Trao đổi về rủi ro của sản xuất và doanh nghiệp trong nước do không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc giá rẻ bán qua sàn, Phó Thủ tướng cho biết, ngay từ năm 1996, khi còn làm Trưởng Phòng Tài chính thị xã Cửa Lò (Nghệ An), ông đã có bài viết đăng trên báo thể hiện quan điểm về việc cần ban hành Luật Chống bán phá giá để quản lý vấn đề này.

Hiện tại, Phó Thủ tướng cho biết, ngành tài chính đã có nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách; vừa qua số thu ngân sách vượt 940.000 tỷ đồng trong 4 năm, vì có những giải pháp sáng tạo.

Ví dụ như xuất hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu liên thông, kết nối máy tính tiền, hóa đơn may mắn, hay là xuất hóa đơn từng lần qua bán hàng, chống đầu cơ, chuyển nhượng trong bất động sản, và có cả giải pháp siết chặt quản lý và thu thuế sàn thương mại điện tử trong nước, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới…

Thời gian gần đây một số sàn thương mại điện tử của Trung Quốc như Temu (và trước đó là Taobao, Shein) đã quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội để mời gọi người mua tải app mua hàng với giá trị khuyến mãi lên đến 70-90%.

Đây là những hàng hoá được bán thẳng từ doanh nghiệp Trung Quốc cho người tiêu dùng Việt Nam mà không thông qua sự quản lý giám sát của cơ quan quản lý của Việt Nam.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã phản ánh tình trạng này và lo ngại doanh nghiệp Việt sẽ bị "chết mòn" ngay trên sân nhà vì sự cạnh tranh không bình đẳng này.

Trong một diễn biến liên quan, theo Bộ Công thương, ngày 24/10, Temu đã có văn bản chính thức gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc thực hiện các yêu cầu tuân thủ pháp luật thương mại điện tử Việt Nam khi gia nhập thị trường.

Theo cơ quan này, Temu là nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới có ngôn ngữ thể hiện tiếng Việt và thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 52/2013 ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021).

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử trung bình 25%/năm, thuộc top đầu so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Thị trường bán lẻ thương mại điện tử ước đạt 20,5 tỷ USD năm 2023, số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến hiện đang vượt ngưỡng 61 triệu người và giá trị mua sắm trực tuyến của một người vào khoảng 336 USD.

Được biết, Bộ Công thương đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giám sát, quản lý hàng hóa nhập khẩu lưu thông qua các sàn thương mại điện tử chưa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Chiều 23/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công thương đang triển khai đề án chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Bộ cũng đã giao Tổng cục Quản lý thị trường theo dõi sát đến vấn đề này.

Theo Báo Đầu tư
Trả hoa hồng cao chưa từng có, Temu 'đốt tiền' để xâm lấn thị trường Việt

Trả hoa hồng cao chưa từng có, Temu 'đốt tiền' để xâm lấn thị trường Việt

Thị trường
(VNF) - Những ngày qua, Temu đang tạo "cơn sốt" với chiêu trò giảm giá cực mạnh, chương trình tiếp thị liên kết (affiliate marketing) chiết khấu tới 30%, một động thái được xem là khơi mào cuộc chiến thị phần ở Việt Nam.
Cùng chuyên mục
Bốn sân bay miền Trung hoạt động trở lại

Bốn sân bay miền Trung hoạt động trở lại

(VNF) - Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định khai thác trở lại 4 cảng hàng không, sân bay thuộc khu vực miền Trung.

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, xã miền núi Hòa Bắc bị chia cắt

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, xã miền núi Hòa Bắc bị chia cắt

(VNF) - Do ảnh hưởng của bão số 6, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị ngập úng, cô lập. Ghi nhận của phóng viên tại thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng đã bị ngập sâu và chia cắt.

'Đại gia' ngành vàng nắm giữ gần 15 triệu cổ phiếu VietABank

"Đại gia" ngành vàng nắm giữ gần 15 triệu cổ phiếu VietABank

(VNF) - Công ty vàng SJC đang nắm giữ gần 15 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,77%, tại Ngân hàng Việt Á (VietABank).

TKV có Tổng giám đốc mới, ông Vũ Đình Độ rời ghế Chủ tịch Savico

TKV có Tổng giám đốc mới, ông Vũ Đình Độ rời ghế Chủ tịch Savico

(VNF) - Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty đào tạo và sát hạch lái xe điện, ông Vũ Anh Tuấn làm CEO TKV… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Dòng tiền lớn đổ vào EIB, BCK và HCT “dắt nhau” lên top

Dòng tiền lớn đổ vào EIB, BCK và HCT “dắt nhau” lên top

(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III khởi sắc là động lực tăng trưởng của nhiều mã nhóm cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, chẳng hạn như KHP, BCK, HCT,...

Giá vàng tăng cao, USD đi lên: VND chịu áp lực đến khi nào?

Giá vàng tăng cao, USD đi lên: VND chịu áp lực đến khi nào?

(VNF) - NHNN nói về việc giá vàng tăng cao; VND chịu áp lực; Eximbank lên tiếng về tin đồn liên quan việc dời trụ sở; nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận quý III... là những điểm nhấn quan trọng trong tuần qua.

Mất sổ tiết kiệm có được rút tiền không?

Mất sổ tiết kiệm có được rút tiền không?

(VNF) - Khi bị mất sổ tiết kiệm, khách hàng vẫn có thể rút được số tiền đã gửi tại ngân hàng nhưng cần thực hiện một số thủ tục cần thiết.

Thay đổi lớn từ 1/1/2025: Hàng triệu chủ tài khoản ngân hàng cần lưu ý

Thay đổi lớn từ 1/1/2025: Hàng triệu chủ tài khoản ngân hàng cần lưu ý

(VNF) - Kể từ ngày 1/1/2025, tất cả chủ thẻ, chủ tài khoản ngân hàng có giấy tờ tuỳ thân hết hạn, chưa cập nhật sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch thanh toán hoặc rút tiền.

Thi công chức Trung Quốc: 10.000 người ứng tuyển 1 vị trí

Thi công chức Trung Quốc: 10.000 người ứng tuyển 1 vị trí

(VNF) - Kỳ thi tuyển công chức quốc gia sắp tới của Trung Quốc đã thu hút khoảng 3,2 triệu thí sinh cho 39.700 vị trí công chức tại các cơ quan chính phủ và tổ chức công, trong bối cảnh thị trường việc làm ảm đạm thúc đẩy nhu cầu về những công việc ổn định.

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, xã miền núi Hòa Bắc bị chia cắt

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, xã miền núi Hòa Bắc bị chia cắt

(VNF) - Do ảnh hưởng của bão số 6, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị ngập úng, cô lập. Ghi nhận của phóng viên tại thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng đã bị ngập sâu và chia cắt.