Tài chính quốc tế

Phố Wall cuối tuần: Chỉ số Nasdaq Composite, S&P 500 tệ nhất từ tháng 12

(VNF) - Trong phiên giao dịch cuối tuần (10/2) tại Phố Wall, các chỉ số chính đã có những diễn biến trái ngược, khi Dow Jones và S&P 500 chứng kiến mức tăng nhẹ, trong khi Nasdaq Composite tiếp tục giảm. Tuần vừa qua cũng đánh dấu tuần tồi tệ nhất với 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 12/2022.

Phố Wall cuối tuần: Chỉ số Nasdaq Composite, S&P 500 tệ nhất từ tháng 12

Ảnh minh hoạ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/2), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 169,52 điểm, tương đương 0,5%, lên 33.869,4, chỉ số S&P 500 tăng 8,98 điểm, tương đương 0,22%, lên 4.090,48 và Nasdaq Composite giảm 71,46 điểm, hay 0,61%, lên 11.718,12.

Sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp, chỉ số Nasdaq đã có tuần giảm đầu tiên trong năm nay, giảm 2,41%, trong khi S&P 500 kết thúc tuần giảm 1,11%. Đây cũng là tuần có hiệu suất tệ nhất của 2 chỉ số này kể từ tháng 12.

Chỉ số Dow Jones cũng giảm nhẹ 0,17% sau 1 tuần các nhà đầu tư bị chi phối bởi Thông điệp Liên bang, bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng như báo cáo thu nhập từ số lượng lớn các công ty.

Trong ngày 10/2, cổ phiếu của nền tảng gọi xe Lyft giảm mạnh 36,44% sau báo cáo quý IV tài chính đáng thất vọng, làm dấy lên lo ngại rằng công ty đang tụt lại phía sau đối thủ lớn Uber Technologies. Cổ phiếu Uber giảm 4,43% trong cùng phiên.

Expedia cũng chứng kiến ​​cổ phiếu của hãng giảm hơn 8% sau khi thu nhập và doanh thu giảm xuống dưới mức kỳ vọng của các nhà phân tích.

Mặc dù chứng kiến mức tăng khá khiêm tốn trong phiên 10/6, nhưng hầu hết trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 đều tăng điểm trong ngày. Lĩnh vực năng lượng (.SPNY) tăng 3,92% khi giá dầu tăng do Nga có kế hoạch cắt giảm nguồn cung dầu thô, chỉ có lĩnh vực tiêu dùng tùy ý giảm 1,22%.

Với gần 70% công ty có trong danh sách của S&P 500 đã báo cáo, và khoảng 70% trong số đó có kết quả kinh doanh vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích trong quý, Phố Wall coi đây là một trong những mùa thu nhập mờ nhạt nhất khi tỷ lệ vượt kỳ vọng thấp hơn so với mức trung bình lịch sử ba năm là 79%, theo The Earnings Scout.

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo trong tuần qua, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 1 vào tuần tới để biết rõ lộ trình tăng lãi suất của Fed.

Xem thêm >> Chứng khoán Mỹ mất đà tăng, Dow Jones mất gần 250 điểm

 

Tin mới lên