Tài chính quốc tế

Khoản nợ của 'đế chế' Adani vượt quá 1% nền kinh tế Ấn Độ

(VNF) - Các khoản nợ của "đế chế" Adani tương đương với ít nhất 1,2% nền kinh tế Ấn Độ, cho thấy quy mô rắc rối tài chính của tập đoàn đa ngành này, trong bối cảnh bị cáo buộc gian lận kế toán làm cho lao đao, theo Nikkei Asia.

Khoản nợ của 'đế chế' Adani vượt quá 1% nền kinh tế Ấn Độ

Khoản nợ của 'đế chế' Adani vượt quá 1% nền kinh tế Ấn Độ

Khoản nợ phải trả của 10 công ty niêm yết dưới trướng tập đoàn Adani cộng lại lên tới 3.390 tỷ rupee (41,1 tỷ USD), theo tính toán của Nikkei từ dữ liệu của QUICK FactSet. Trong số đó bao gồm cả các công ty mới được tập đoàn này thu mua năm ngoái như ACC, Ambuja Cements và New Delhi Televisions.

Được biết, 10 công ty niêm yết có tỷ lệ sở hữu 25% giá trị tập đoàn Adani, tương đương khối tài sản khoảng 4.800 tỷ rupee. Mặc dù số tổng tài sản này lớn hơn số nợ hiện có, nhưng với các nhà đầu tư, khoản nợ hiện tại vẫn quá lớn. Chưa kể tới việc Adani còn sở hữu nhiều công ty tư nhân khác, đồng nghĩa với việc khoản nợ của tập đoàn này có thể lớn hơn 3.390 tỷ rupee nhiều.

Trong khi đó, theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi cuối tháng 10/2022, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên danh nghĩa của Ấn Độ vào cuối tháng 10 là 273.000 tỷ rupee.

Điều này có nghĩa là các khoản nợ của tập đoàn Adani hiện tương đương với ít nhất 1,2% nền kinh tế Ấn Độ. 

Việc một tập đoàn đa ngành hàng đầu đất nước, sở hữu khối nợ vượt quá 1% quy mô nền kinh tế, chắc hẳn không đơn thuần là một rắc rối dễ giải quyết, dù với chính phủ Ấn Độ hay ban lãnh đạo Adani. Đặc biệt khi tập đoàn này nắm trong tay nhiều công trình cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước, từ cầu cảng, điện, mỏ khoáng sản...

Trước đó, cuộc khủng hoảng của tập đoàn này chính thức bắt đầu vào ngày 24/1, khi công ty bán khống Hindenburg Research của Mỹ đưa ra một báo cáo gay gắt cáo buộc tập đoàn này gian lận kế toán và thao túng cổ phiếu trong vài năm. Hindenburg tuyên bố rằng nhiều công ty thuộc tập đoàn của Adani đang ở "tình trạng tài chính bấp bênh" với lượng tài sản lưu động không đủ.

Bất chấp việc Adani phủ nhận các cáo buộc, giá cổ phiếu của các công ty trong tập đoàn đã giảm mạnh sau báo cáo. Adani đã mất gần một nửa giá trị thị trường trong khoảng một tuần kể từ khi Hindenburg công bố các cáo buộc của mình.

Ngày 1/2, công ty hàng đầu Adani Enterprises đã thông báo về việc hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu mới trị giá 200 tỷ rupee. Trong một video được phát hành ngay sau đó, nhà sáng lập tỷ phú Gautam Adani cho biết động thái này nhằm "bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những tổn thất có thể xảy ra".

Mặc dù vậy, tỷ phú giàu nhất châu Á vẫn khẳng định “bảng cân đối kế toán của chúng tôi lành mạnh và tài sản dồi dào".

Tập đoàn không lâu sau đó đã công bố rằng tỷ phú Gautam Adani và gia đình của ông đang trả hết khoản vay trị giá 1,1 tỷ USD được hỗ trợ bởi cổ phiếu của tập đoàn nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong những năm gần đây, tập đoàn Adani đã liên tục mở rộng quy mô và lĩnh vực thông qua hàng loạt giao dịch mua lại, được tài trợ bởi các khoản vay bảo đảm bằng cổ phiếu. Nhưng sau cuộc khủng hoảng mới nhất, lãnh đạo tập đoàn đang phải đánh giá lại chiến lược này, nhất là khi niềm tin nhà đầu tư đã lung lay sau khi hàng loạt cổ phiếu công ty thuộc tập đoàn sụt giá thê thảm.

Xem thêm >> Toàn cảnh cuộc khủng hoảng tại ‘đế chế’ của tỷ phú giàu nhất châu Á

Tin mới lên