Tài chính quốc tế

Hệ quả kéo dài từ Adani Group: Thủ tướng Ấn Độ chịu sức ép, ảnh hưởng tín dụng quốc gia

(VNF) - Những diễn biến căng thẳng của Adani Group tuần vừa qua không chỉ làm các nhà đầu tư hoang mang, khiến thủ tướng Ấn Độ bị gây áp lực bởi phe đối lập Đảng Quốc Đại, mà còn gây hệ luỵ không nhỏ tới thị trường chứng khoán quốc gia.

Hệ quả kéo dài từ Adani Group: Thủ tướng Ấn Độ chịu sức ép, ảnh hưởng tín dụng quốc gia

Hệ quả kéo dài từ Adani Group: Thủ tướng Ấn Độ chịu sức ép, ảnh hưởng tín dụng quốc gia

Adani Group, tập đoàn sáng lập bởi tỷ phú giàu nhất châu Á Gautam Adani, đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận thương mại từ Hindenburg Research, một công ty nghiên cứu đầu tư tại New York, làm cho tổng vốn hoá của doanh nghiệp bốc hơi hơn 100 tỷ USD trong vòng một tuần.

Mặc dù phía Gautam Adani đã tung ra báo cáo phản bác dài hơn 400 trang, nhấn mạnh cáo buộc của Hindenburg là vô căn cứ và trấn an nhà đầu tư rằng tình hình tài chính của tập đoàn vẫn vững mạnh, song, cổ phiếu công ty vẫn sụt giảm trầm trọng.

Báo cáo của Hindenburg đã buộc Adani Enterprises, một trong những trụ cột của Tập đoàn Adani, phải huỷ bỏ đợt bán cổ phiếu lên tới 2,5 tỷ USD, khiến tâm lý nhà đầu tư càng trở nên hoang mang. Tài sản cá nhân của vị tỷ phú này cũng ngay lập tức biến mất hơn 40 tỷ USD, khiến người từng giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg đã rớt hẳn khỏi top 10.

Thủ tướng Ấn Độ bị ảnh hưởng

Vốn được biết đến có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú Gautam Adani, Thủ tưởng Ấn Độ, Narendra Modi, cũng không thoát khỏi liên quan.

Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi và tỷ phú Gautam Adani có mối quan hệ khăng khít 

Vị thủ tướng liên tục bị gây áp lực bởi phe đối lập do Đảng Quốc Đại Ấn Độ lãnh đạo, tố cáo ông cùng Gautam Adani rất thân thiết, đến mức tỷ phú người Ấn Độ từng nhiều lần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của mình cho phù hợp với chiến lược tăng trưởng của quốc gia. Phe đối lập thậm chí còn tuyên bố sẽ cân nhắc lại xem liệu ông Modi có xứng đáng được bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào cuộc bầu cử dự kiến diễn ra giữa năm tới.

Ngày 3/2/2023 vừa rồi, Quốc hội Ấn Độ đã phải hoãn họp lần thứ 2 liên tiếp, sau khi các nghị sĩ thuộc phe đối lập tiến hành kêu gọi một cuộc điều tra sâu rộng, xác thực các thông tin trong báo cáo của Hindenburg nhằm vào Adani Group: “Chúng tôi yêu cầu Uỷ ban Hỗn hợp của Quốc hội cần nghiêm túc điều tra Adani Group. Chính phủ không thể sử dụng những đồng tiền người dân Ấn Độ vất vả tạo ra để làm giàu cho bạn thân của thủ tướng”.

Nhằm phản đối các công ty nhà nước, kể cả Ngân hàng Nhà nước State Bank of India (SBI), cũng như thu hút sự chú ý của công luận đối với mối quan hệ của tỷ phú Gautam Adani cùng Thủ tướng Narendra Modi, đảng đối lập đã lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày 6/2/2023.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã bắt đầu hành động khi yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin chi tiết về mức cho vay dành cho các công ty thành viên của Adani Group.

Cảnh báo xếp hạng tín dụng quốc gia

Sự xuống dốc của thị trường chứng khoán Ấn Độ do hệ luỵ từ Adani Group đã gây ra một loạt các cảnh báo xếp hạng tín dụng.

Moody’s, thang đánh giá trái phiếu tín dụng trong kinh doanh của tập đoàn Moody, cho biết Tập đoàn Adani có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn; S&P, nhà cung cấp các chỉ số và nguồn dữ liệu xếp hạng tín dụng độc lập, đã giảm mức xếp hạng triển vọng đối với hai công ty thuộc Adani Group.

Sự nỗ lực của các cơ quan quản lý cũng như Chính phủ Ấn Độ nhằm trấn an các nhà đầu tư trong thời điểm rối ren này dường như không có tác dụng.

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, hệ thống ngân hàng trong nước vẫn đang ổn định. Cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ cũng đưa ra thông báo rằng thị trường tài chính quốc gia vẫn tiếp tục hoạt động minh bạch, hiệu quả.

Về SBI, ngân hàng cho biết không quá lo lắng về việc phải tiếp xúc với Adani Group, tuy nhiên, việc tài trợ thêm cho các dự án của tập đoàn này sẽ được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng hơn.

Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ (LIC) cũng cho rằng khách hàng và cổ đông không cần quá quan ngại bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng của Adani Group. LIC là đơn vị sở hữu cổ phần của một vài công ty thuộc hệ sinh thái Adani, cụ thể 4,23% cổ phần của Adani Enterprises và 9,14% cổ phần của Adani Port and Special Economic Zone.

Ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Adani Enterprises đã giảm 9,6%, khiến mức giảm vốn hóa thị trường của công ty này lên tới gần 28 tỷ USD kể từ khi Hindenburg công bố bản báo buộc. Cũng tính từ khoảng thời gian này, cổ phiếu của các công ty khác thuộc Adani Group ghi nhận đều đang trên đà giảm: Adani Transmission giảm 10%; Adani Green Energy, Adani Total Gas, Adani Power và Adani Wilmar giảm khoảng 5%.

Adani Ports là cổ phiếu duy nhất đi ngược xu hướng, tăng 1,2%.

Trước những diễn biến nêu trên, giới đầu tư nước ngoài đã hạ thấp tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu của Ấn Độ, họ cho rằng thị trường chứng khoán của nước này đang được định giá quá cao. Thực trạng kém khả quan của Adani Group có thể dẫn đến tác động lan rộng ra toàn thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Tin mới lên