Tiêu điểm

Quá trình nhận hối lộ từ 'ông trùm' buôn xăng lậu của tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh

(VNF) - Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con nhận của bị can Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện cho đối tượng này thực hiện hành vi buôn lậu xăng, dầu.

Quá trình nhận hối lộ từ 'ông trùm' buôn xăng lậu của tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh

Cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh đã nhận từ bị can Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng.

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã ban hành quyết định ngày 12/7 tới sẽ xét xử vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "Không tố giác tội phạm".

Vụ án có 14 bị cáo, trong đó có ông Lê Văn Minh là cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4. Ông Lê Văn Minh sẽ hầu tòa với cáo buộc nhận tiền của "ông trùm" buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.

Trước đó, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã hoàn thành cáo trạng, truy tố 14 bị can trong vụ án trên liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển. Các bị cáo này có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do bị can Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

Theo bản cáo trạng, Phan Thanh Hữu và Lê Văn Minh quen biết nhau từ trước, đến năm 2017, 'ông trùm' buôn lậu xăng dầu đã đến gặp bị can Lê Văn Minh để liên hệ thuê bồn chứa dầu của Vùng Cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc, Kiên Giang, nhưng không thuê được.

Từ khi bị can Phan Thanh Hữu biết ông Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang nên đối tượng đã liên hệ nhờ ông Lê Văn Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng và được Tư lệnh vùng đồng ý.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho biết khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Phan Thanh Hữu đều liên lạc, gọi điện, nhắn tin báo cho Lê Văn Minh biết để được giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ.

Để nhận xăng nhập lậu, Hữu sử dụng các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 từ tỉnh Sóc Trăng ra biển theo tọa độ được Hữu cung cấp cho các Thuyền trưởng gặp và cập mạn tàu Pacific Ocean hoặc Wetern Sea, sau đó đi qua cửa Định An, luồng Kênh Quan Chánh Bố (tỉnh Trà Vinh) vào khu vực qua sông Hậu an toàn.

Theo đó, hàng tháng Phan Thanh Hữu đã chi tiền để hối lộ cho Lê Văn Minh. Trong đó, chỉ riêng từ tháng 12/2019 đến tháng 08/2020 là giai đoạn Phan Thanh Hữu sử dụng 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 08 để mua bán, vận chuyển xăng lậu, mỗi tháng 'ông trùm' buôn lậu xăng dầu đã chi cho Lê Văn Minh số tiền 450.000.000 đồng (trừ tháng 1/2020, Phan Thanh Hữu chỉ đưa 300.000.000 đồng).

Cụ thể, vào ngày 16/12/2019, Phan Thanh Hữu giao cho con trai là Phan Lê Hoàng Anh chuyển khoản vào tài khoản của vợ Lê Văn Minh là Trần Thị Liên là 450 triệu đồng, ngày 10/1/2020 là 300 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, Phan Thanh Hữu tiếp tục giao cho Phan Lê Hoàng Anh đưa trực tiếp tiền mặt cho Trần Thị Liên 450 triệu đồng.

Các tháng còn lại (tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/2020) Phan Thanh Hữu đã trực tiếp đưa tiền mặt cho Lê Văn Minh, mỗi tháng 450 triệu đồng ở các địa điểm tại TP. HCM, gồm: quán cơm niêu đường Phan Đình Giót, quận Tân Bình; khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66 đường Phổ Quang, quận Tân Bình.

Theo kết luận của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, bị can Lê Văn Minh vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021, đã trực tiếp và thông qua vợ, con nhận của bị can Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê, cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý. 

Tin mới lên