Tài chính tiêu dùng

Quảng Bình: Triệt phá nhóm 12 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tàng trữ ma tuý

(VNF) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP. Đồng Hới vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Quảng Bình: Triệt phá nhóm 12 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tàng trữ ma tuý

Nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới (Ảnh: CA Quảng Bình).

Theo đó, 4 tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự chủ trì cùng phối hợp với Công an phường Đồng Hải, Công an phường Bắc Lý, Công an xã Lộc Ninh đã đồng loạt khám xét tại 4 điểm, gồm: nhóm tại nhà trọ Đại Hưng (TDP 13, phường Bắc Lý), nhóm tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh (phường Đồng Hải), nhóm tại 272 Phan Đình Phùng (phường Bắc Lý) và nhóm tại số 93 Lý Thành Tông (xã Lộc Ninh) hoạt động tín dụng đen trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Kết quả, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ và 3 điện thoại di động có chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Đồng thời, phát hiện có đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xác định 12 đối tượng liên quan gồm: Vũ Đức Sơn (SN1999, trú tại tổ 32, Lĩnh Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), Cao Hữu Tuyên (SN1991, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cường (SN1983, trú tại 194 Dư Nam, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến (SN1991, trú tại Đông Trụ, Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình), Đào Đình Quang (SN1990, trú tại ngõ 55, Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (SN1997, trú tại thôn 2, Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa), Quách Giang Sơn (SN1999, trú tại Quỳnh Lâm, Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Tú Anh (SN1994, trú tại Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Văn Trọng (SN1989, trú tại 195 Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Quang Huy (SN1998, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi từ cuối năm 2019 với thủ đoạn là rải tờ rơi tại các trục đường, khu vực chợ, nơi công cộng… Trên các tờ rơi này có in số điện thoại để người có nhu cầu vay, mượn liên hệ.

Hiện lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Chiến (tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải). Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ cho công tác điều tra, đảm bảo tài liệu chứng cứ, Công an TP. Đồng Hới đề nghị những người dân, tổ chức, doanh nghiệp và những người bị hại liên hệ, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Tin mới lên