Tiêu điểm

Quảng Nam: Từ chối có thêm nhà máy bia, nói không với hoá chất cơ bản

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị loại bỏ một số ngành không có tiềm năng lợi thế tại Quảng Nam như: Titan, ilmenite; không đầu tư mới hoặc mở rộng nhà máy bia; không xây dựng các nhà máy hóa chất cơ bản. 

Quảng Nam: Từ chối có thêm nhà máy bia, nói không với hoá chất cơ bản

Đề nghị không xây dựng các nhà máy hóa chất cơ bản tại Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và liên doanh Tư vấn HASKONINGDHV- CIEM-ISPONRE về việc  tham gia ý kiến đối với Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị loại bỏ một số ngành không có tiềm năng lợi thế tại Quảng Nam như: Titan, ilmenite; không đầu tư mới hoặc mở rộng nhà máy bia; không xây dựng các nhà máy hóa chất cơ bản. 

Bên cạnh đó, địa phương này đề nghị cần bổ sung khu chế biến nông lâm sản tập trung xuất khẩu; bổ sung cụm nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ Silica tại Quảng Nam.

Đối với ngành du lịch, trung tâm trọng điểm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng, đề nghị xây dựng thành 3 trung tâm gắn với 3 Tiểu vùng theo kịch bản 2 đề ra, gồm: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là trung tâm trọng điểm du lịch Trung Trung bộ điều phối toàn vùng; Quảng Bình là thành trung tâm du lịch phía Bắc Trung bộ; Khánh Hòa là trung tâm du lịch Nam Trung bộ. 

Đối với cảng biển và vận tải quốc tế, tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung chức năng cụm cảng Chu Lai - Dung Quất; bổ sung Công nghiệp khí thiên nhiên tại Chu Lai - Dung Quất. 

Ngoài ra, địa phương này còn đề nghị bổ sung kinh tế dược liệu. Quy hoạch phát triển ngành dược liệu thành ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía Tây tỉnh Quảng Nam, với các sản phẩm: thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm tiêu dùng, hoá mỹ phẩm thiên nhiên,…; 

Xây dựng thành vùng nguyên liệu dược liệu dưới tán rừng, vườn quốc gia về dược liệu, trong đó sâm Ngọc Linh đóng vai trò chủ đạo cùng với phát triển các loài dược liệu bản địa hoặc di thực từ nơi khác về.

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 2, khi được tham khảo ý kiến về đề xuất Quy hoạch vùng Bắc trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thằng thắn: “Tôi nhận thấy trong quy hoạch vẫn chưa nêu lên được tính đột phá và cái cần tập trung nguồn lực để phát triển nhanh. Chúng ta mới chỉ ra lợi thế của ngành này, ngành kia dù đã được minh chứng trên thực tế và định hướng của chính phủ”.

Tin mới lên