Tiêu điểm

Quảng Ninh, Hải Phòng tạm dừng cấp phép cho các phương tiện du lịch trên biển

(VNF) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (bão Talim), Quảng Ninh và Hải Phòng đã chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt tạm dừng mọi hoạt động ngắm đảo của du khách.

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão số 1 (bão Talim), để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi bắt đầu từ 15 giờ, ngày 17/7/2023.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN& PTDS tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 18 giờ ngày 17/7/2023).

Đồng thời, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển; hướng dẫn người dân, các đơn vị kịp thời ứng phó trên tinh thần đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.

Đến sáng 17/7, hơn 230 tàu cá xa bờ của Quảng Ninh đã về nơi neo đậu, tránh trú; hơn 5.700 chiếc tàu gần bờ đã vào tránh trú tại các bến cá, vùng kín gió trong tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng). Hơn 14.500 ô lồng nuôi thủy sản đã được gia cố, đưa người lên bờ từ chiều 16/7, hoàn thành vào 16h chiều nay.

Tính tới 18h ngày hôm qua (16/7), tại Quảng Ninh có hơn 4.000 du khách ở lại các tuyến đảo. Toàn bộ du khách đã nhận được thông tin về bão số 1 và đang di chuyển về đất liền. Được biết, hiện trên địa bàn huyện Cô Tô còn có khoảng 2.500 khách đang lưu trú, huyện sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đưa du khách về đất liền trong ngày hôm nay (17/7), trước khi bão đến. 

Hải Phòng cũng dừng tiếp nhận khách du lịch Cát Bà và Đồ Sơn từ 12 giờ ngày 17/7 để ứng phó, phòng chống bão số 1, đồng thời, dự kiến cấm biển vào 21 giờ cùng ngày. Tính đến 6 giờ ngày 17/7, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Đến 6 giờ ngày 17/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.918 phương tiện/6.014 lao động, 156 lồng bè/342 lao động, 4 chòi canh/5 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh…

Huyện Bạch Long Vĩ đã huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão; rà soát, đảm bảo lương thực, thực phẩm dự trữ; triển khai phòng, chống bão đối với các phương tiện tàu thuyền; kiểm đếm thường xuyên tàu thuyền hoạt động trên biển và neo đậu trong âu cảng…

Tin mới lên