Bất động sản

Quý II, giá nhà quận 7 tăng cao nhất TP. HCM

(VNF) - Giá nhà đất trung bình tại TP. HCM trong quý II/2021 tăng 13%, trong đó quận 7 ghi nhận mức tăng cao nhất với 20%.

Quý II, giá nhà quận 7 tăng cao nhất TP. HCM

Quý II, giá nhà quận 7 tăng cao nhất TP. HCM (ảnh minh họa)

Theo báo cáo thị trường TP. HCM với phân khúc nhà phố, biệt thự của Savills trong quý II/2021, nguồn cung hạn chế đã đẩy giá bán thứ cấp tăng khoảng 13% cùng kỳ năm trước. Quận 7 có mức tăng giá cao nhất, khoảng 20%, tiếp theo là các quận 9, Nhà Bè, quận 2, Gò Vấp, tăng từ 13% đến 19%. 

Nguồn cung được cho là ngày càng khan hiếm, trong 6 tháng chỉ hơn 770 căn, thấp nhất trong 5 năm qua và giảm 44% cùng kỳ năm trước. Sản phẩm mới tập trung tại các quận nội thành như quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú.

Nguồn cung khan hiếm nhưng tỷ lệ hấp thụ lại ở mức cao, đạt 75%. Gò Vấp và TP. Thủ Đức chiếm gần 90% lượng giao dịch trong quý, chủ yếu đến từ 2 dự án Cityland Park Hills và Vạn Phúc City.

Đối với các dự án đã mở bán từ các quý trước, hơn 60% số dự án đã đạt tỷ lệ bán hơn 80% khiến người mua không còn nhiều lựa chọn. Hàng tồn kho chủ yếu là các căn có giá trị trên 2 triệu USD hoặc trong các dự án quy mô nhỏ.

Savills dự báo đến năm 2023, thị trường nhà liền thổ sẽ có 9.700 căn hoặc nền (nhà xây theo tiến độ). TP. Thủ Đức chiếm phần lớn với 32% thị phần, tiếp theo là Bình Chánh chiếm 24%.

Giai đoạn 2021-2030, TP. HCM dự kiến thành lập 5 quận từ các huyện ngoại thành: Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ. Các địa phương có quỹ đất trống lớn là những huyện ven đô này sẽ trở thành tâm điểm phát triển bất động sản nhà ở trong thời gian tới.

Quy hoạch nhà ở TP. HCM đến năm 2030 đang ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng, vì vậy, nguồn cung nhà đất thấp tầng dự kiến tiếp tục khan hiếm và giá bán vẫn trong xu hướng tăng.

 

 

Từ khoá: TP. HCM, giá nhà, quận 7,
Tin mới lên