Ngân hàng

Ra tay can thiệp khi tỷ giá quá nóng, không để nền kinh tế gánh nợ xấu

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá tăng quá nóng. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm ngân hàng không công khai lãi suất cho vay. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

Ra tay can thiệp khi tỷ giá quá nóng, không để nền kinh tế gánh nợ xấu

USD tăng mạnh phá vỡ mọi kỷ lục

Tỷ giá USD/VND liên tục tăng mạnh trong các phiên gần đây. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng đã chạm trần quy định.

Song các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu nhưng chưa đáng lo ngại vì vẫn trong tầm kiểm soát.

>> Xem thêmUSD tăng mạnh phá vỡ mọi kỷ lục: Mối nguy vượt tầm dự báo?

Phó Thống đốc: Có 100 tỷ USD dự trữ, NHNN ra tay nếu tỷ giá quá nóng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3/4, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã thông tin về định hướng điều hành tỷ giá trong bối cảnh tăng nóng thời gian qua.

Phó Thống đốc NHNN nói cơ quan này có đủ công cụ điều hành để ổn định thị trường ngoại hối.

Ngoài các công cụ điều chỉnh tỷ giá bằng chính sách tiền tệ, Theo Phó thống đốc, hiện dự trữ ngoại hối của Việt Nam khá dồi dào, tới cuối 2023 khoảng 100 tỷ USD. Trường hợp cần thiết, cơ quan này sẽ can thiệp để ổn định.

>> Xem thêmPhó Thống đốc: Có 100 tỷ USD dự trữ, NHNN ra tay nếu tỷ giá quá nóng

Thủ tướng: Xử lý nghiêm ngân hàng không công khai lãi suất cho vay

Tại công điện mới nhất ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay,…

Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng trước ngày 10/4; xử lý nghiêm tổ chức tín dụng không thực hiện.

>> Xem thêmThủ tướng: Xử lý nghiêm ngân hàng không công khai lãi suất cho vay

Ngân hàng đồng loạt công khai lãi suất cho vay bình quân

Thực hiện yêu cầu của NHNN, từ ngày 1/4, các ngân hàng rầm rộ công khai lãi suất cho vay bình quân tháng 3. Lãi suất cho vay bình quân thấp nhất là 6,3%, cao nhất gần 10%/năm.

Trước đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của NHNN.

>> Xem thêmNgân hàng đồng loạt công khai lãi suất cho vay bình quân



Hạ lãi suất để tăng tín dụng

Theo NHNN, lãi suất tiền gửi bình quân hiện ở mức 3,3% một năm. Lãi vay khoảng 6,4% một năm với các khoản vay mới. Các mức này hạ lần lượt 0,2% và 0,7% so với 2023… Tuy nhiên, đến ngày 29/2/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023.

Trong buổi làm việc mới đây với Thủ tướng, các ngân hàng bày tỏ hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng băng là rất phí phạm; ngân hàng sẵn sàng cho vay nhưng vay có thu hồi được không và nỗi lo nợ xấu tăng cao là một rào cản.

>> Xem thêmHạ lãi suất để tăng tín dụng: Nỗi 'ám ảnh' thu hồi nợ

'Không thể đẩy tín dụng ồ ạt, bất chấp các tiêu chuẩn'

Theo thống kê mới nhất của NHNN, tính đến 27/3/2024, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt hơn 13,651 triệu tỷ đồng, tăng 0,61% so với cuối năm 2023.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, kể từ cuối năm 2023, toàn ngành ngân hàng đã nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp với nhiều hình thức như giảm lãi suất hay tung gói vay ưu đãi. Tuy vậy, “không thể đẩy tín dụng một cách ồ ạt, bất chấp các tiêu chuẩn để nền kinh tế gánh nợ xấu như tình trạng đã diễn ra cách đây hơn 10 năm mà đến nay vẫn chưa xử lý hết”.

>> Xem thêm'Không thể đẩy tín dụng ồ ạt, bất chấp các tiêu chuẩn'

Trước thềm ĐHCĐ: Ngân hàng dồn dập miễn nhiệm nhân sự cấp cao

Gần đây, nhiều ngân hàng miễn nhiệm nhân sự cấp cao. Việc thay đổi nhân sự cấp cao tại nhiều nhà băng diễn ra ngay trước thềm mùa đại hội cổ đông thường niên 2024.

Tại đại hội, các ngân hàng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024; các báo cáo của hội đồng quan trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát; vấn đề nhân sự;…

>> Xem thêmTrước thềm ĐHCĐ: Ngân hàng dồn dập miễn nhiệm nhân sự cấp cao

Dẫn vốn cho BĐS: 'Giải pháp hữu hiệu nhất là giải pháp phi tín dụng'

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cho biết các doanh nghiệp trong ngành hiện không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để mang ra vay vốn, trong khi đó các ngân hàng thương mại đều ưu cầu phải có tài sản đảm bảo do đó khó để vay vốn.

Theo ông Châu, đối với các doanh nghiệp bất động sản, giải pháp hữu hiệu nhất là giải pháp "phi tín dụng" - tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tín dụng.

>> Xem thêmDẫn vốn cho BĐS: 'Giải pháp hữu hiệu nhất là giải pháp phi tín dụng'

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất gần 1 năm

Sau chuỗi ngày tạo đáy, gần đây, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng trở lại. Lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã tăng lên mức cao nhất gần 1 năm, tiến sát mức trần.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã có 5 phiên tăng mạnh liên tiếp, từ mức 0,28%/năm ghi nhận vào ngày 28/3 lên 4,59%/năm trong phiên 3/4, tức tăng gấp gần 15 lần chỉ trong vòng 1 tuần.

>> Xem thêmLãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất gần 1 năm

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ khách hàng mất hơn 300 tỷ đồng tại MSB

Liên quan đến vụ khách hàng bỗng dưng mất hơn 300 tỷ đồng trong tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra vào chiều 3/4, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết nguyên nhân để xảy ra những vụ việc trên có thể là vi phạm do cơ chế, cách thức quản lý của phòng giao dịch, vi phạm cá nhân của nhân viên ngân hàng, "hoặc sự chủ quan, thông đồng giữa khách hàng với cán bộ ngân hàng để tiêu cực, không chỉ lừa nhau mà lừa cả ngân hàng".

Trước câu hỏi qua vụ việc tại MSB và một số vụ khác xảy ra thời gian gần đây, phải chăng có lỗ hổng trong nghiệp vụ ngân hàng, ông Tú khẳng định không phải là lỗ hổng mang tính hệ thống mà chỉ diễn ra ở một số ngân hàng, tổ chức, đơn vị, phòng giao dịch... 

>> Xem thêmNgân hàng Nhà nước lên tiếng vụ khách hàng mất hơn 300 tỷ đồng tại MSB

Tin mới lên