Tài chính quốc tế

Sau thượng đỉnh, ông Putin phật ý khi được hỏi về Crimea

(VNF) - Khi được phóng viên đặt câu hỏi về mục đích sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, ngay lập tức Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự không đồng tình và nhấn mạnh "đối với Nga, Crimea không phải là một sự sáp nhập".

Sau thượng đỉnh, ông Putin phật ý khi được hỏi về Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7, ông Putin tiết lộ rằng trong cuộc thảo luận ông Trump cũng đã nêu ra quan điểm rằng Crimea là một phần của Ukraine.

Đáp lại, ông Putin nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra tại Crimea với sự tham gia bỏ phiếu đông đảo của người dân. "Nếu đây gọi là sự sáp nhập, thì nền dân chủ là gì?", Tổng thống Putin phản vấn.

Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Nga nhắc tới những cáo buộc gần đây của Anh về việc đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal và mới đây là cặp vợ chồng sống tại Amesbury (Anh).

 "Chúng tôi muốn có bằng chứng nhưng không ai cung cấp. Việc này cũng tương tự như cáo buộc chúng tôi can thiệp tiến trình bầu cử ở Mỹ", ông Putin nói.

Theo người đứng đầu điện Kremlin, cáo buộc này mang động cơ chính trị liên quan đến những vấn đề nội bộ của Anh. "Chúng tôi chỉ xem đó là những cáo buộc vô căn cứ", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump ngày 16/7 đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên tại Dinh Tổng thống Phần Lan.

Cũng trong buổi phỏng vấn với hãng tin Fox News, Tổng thống Putin cho biết, ông và người đồng cấp nước Mỹ đã nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Putin cho rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đã "nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên". "Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên cần có sự đảm bảo của quốc tế và Nga sẵn sàng đóng góp", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump ngày 16/7 đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên tại Dinh Tổng thống Phần Lan. Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian để thảo luận về hàng loạt vấn đề nóng cả trong quan hệ song phương và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau thượng đỉnh, người đừng đầu Nhà Trắng tuyên bố: "Quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ tồi tệ như bây giờ. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi, cách đây khoảng 4 giờ. Tôi thực sự tin điều đó”.

Ông Trump cho biết hai lãnh đạo đã có cuộc đối thoại "trực diện, cởi mở, hiệu quả cao", và nhấn mạnh cuộc họp thượng đỉnh với Putin "mới chỉ là bắt đầu". Trump cho rằng Nga và Mỹ đều mắc lỗi và đều có trách nhiệm đối với quan hệ rạn nứt. "Chúng ta nên có cuộc đối thoại chân thành này từ lâu rồi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có lỗi. Tôi nghĩ Mỹ đã bắt đầu bước đi cùng Nga".

Xem thêm >> ‘Lình xình’ căng thẳng thương mại, Mỹ-Trung cùng đâm đơn kiện lên WTO

Tin mới lên