Nhân vật

Tài sản của 'ông trùm' châu Á Gautam Adani lại chạm mốc 100 tỷ USD

(VNF) - Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani phải mất một năm để trở lại câu lạc bộ ưu tú gồm những người có khối tài sản trên 100 tỷ USD sau lùm xùm bán khống.

Tài sản của 'ông trùm' châu Á Gautam Adani lại chạm mốc 100 tỷ USD

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani.

Theo Bloomberg, ngày 7/2, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã tăng 2,7 tỷ USD lên 100,7 tỷ USD. Đây là giá trị tài sản lớn nhất của người sáng lập tập đoàn Adani kể từ thời điểm tập đoàn của ông bị Hindenburg Research cáo buộc thao túng và lừa đảo thị trường vào đầu năm 2023.

Được biết, mức tăng vọt về giá trị tài sản được thúc đẩy do cổ phiếu Adani Enterprises tăng 8 ngày liên tiếp sau báo cáo thu nhập vào tuần trước, trong đó ghi nhận lợi nhuận tập đoàn tăng 130%.

Với khối tài sản hiện tại, ông Adani hiện là người giàu thứ 12 trên thế giới, chỉ kém người đồng hương Mukesh Ambani một bậc, theo Bloomberg Billionaires Index. Con số 100 tỷ USD chưa phải giá trị tài sản lớn nhất của đại gia Ấn Độ, nhưng cũng là minh chứng cho thấy người sáng lập Adani đã lấy lại được phần lớn tài sản sau bê bối khiến tập đoàn lao đao.

Trong khi tài sản của tỷ phú Ambani đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng này thì tài sản của ông Adani vẫn thấp hơn khoảng 50 tỷ USD so với mức đỉnh năm 2022.

Sau khi bị Hindenburg tố cáo bán khống vào tháng 3/2023, khối tài sản của ông Adani đã giảm hơn 80 tỷ USD trong tháng sau báo cáo, xuống mức thấp nhất là 37,7 tỷ USD. Tập đoàn của ông, có thời điểm đã mất hơn 150 tỷ USD giá trị thị trường, đã phải mất nhiều tháng để thu hút các nhà đầu tư và người cho vay, trả nợ và xoa dịu những lo ngại về quy định.

GQG Partners của Rajiv Jain đã rót khoảng 4 tỷ USD vào các công ty thuộc Tập đoàn Adani vào năm ngoái, trong khi Cơ quan Đầu tư Qatar đầu tư gần 500 triệu USD và TotalEnergies đặt cược 300 triệu USD vào liên doanh với Adani Green Energy, chi nhánh xanh của tập đoàn.

Đầu tuần này, nhiều nguồn tin cho biết Adani Green đang đàm phán để huy động khoảng 500 triệu USD thông qua trái phiếu bằng USD trong đợt phát hành đầu tiên ở nước ngoài kể từ báo cáo của Hindenburg.

Trước đó, vào tháng 1/2024, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho cơ quan quản lý thị trường địa phương kết thúc cuộc điều tra về tập đoàn này trong vòng 3 tháng và cho biết không cần điều tra thêm, giúp thúc đẩy cổ phiếu của Adani Enterprises.

Sự phục hồi ngoạn mục của tỷ phú và tập đoàn Adani – và nói chung hơn là sự gia tăng tài sản ở Ấn Độ – đang diễn ra khi các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng tập trung vào quốc gia này, giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán. Goldman Sachs Group và Morgan Stanley nằm trong số các ngân hàng coi Ấn Độ là điểm đến đầu tư hàng đầu trong thập kỷ tới.

Gautam Adani, 61 tuổi, đã bỏ học đại học để thử vận ​​may trong ngành kim cương ở Mumbai vào đầu những năm 1980 trước khi chuyển sang lĩnh vực than đá và cảng biển.

Đế chế của ông kể từ đó đã mở rộng sang mọi lĩnh vực từ sân bay đến trung tâm dữ liệu, truyền thông và năng lượng xanh, tập trung vào các lĩnh vực mà Thủ tướng Narendra Modi cho là quan trọng để đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của Ấn Độ.

Vào thời kỳ đỉnh cao, tài sản của ông Adani lên tới 150 tỷ USD và ông được xếp hạng là người giàu thứ 3 trên thế giới.

Sau khi mất đi nhiều tài sản hơn bất kỳ ai vào năm 2023, Adani đã lấy lại được 16,4 tỷ USD trong năm nay nhờ một trong những khoản tăng trưởng lớn nhất trong số những người siêu giàu được Bloomberg theo dõi.

Xem thêm >> ‘Đế chế’ của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani muốn đầu tư thêm 3 tỷ USD tại Việt Nam

Tin mới lên