Tiêu điểm

Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance ra mắt Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ

(VNF) - Ngày 8/9 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ.

Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance ra mắt Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ

Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance ra mắt Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Ngọc Hà - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Kim Chi - Phó trưởng ban thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Bình Vĩ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, cùng đại diện các ban ngành, các đối tác, cùng các đồng nghiệp báo chí trên địa bàn.

Về phía Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA - cơ quan chủ quản Tạp chí) có sự tham dự của TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch VFCA, PGS.TS Nghiêm Thị Thà - Tổng thư ký VFCA.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Hoàng Anh Minh - Phó chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance nhấn mạnh: "Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), qua 8 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định vị thế là kênh thông tin uy tín, chuyên sâu về kinh tế - tài chính tại Việt Nam".

Tổng biên tập Hoàng Anh Minh cho biết thị trường tài chính nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã và đang có những bước phát triển quan trọng trong thời gian gần đây và hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Sự phát triển của thị trường đã và đang đưa tới nhu cầu ngày càng lớn về thông tin và đó là cơ hội cho báo chí và truyền thông về kinh tế và tài chính tiếp tục phát triển.

"Với sứ mệnh phụng sự bạn đọc tốt hơn cũng như đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng kinh tế - tài chính nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, đội ngũ cán bộ phóng viên Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những cơ quan báo chí kinh tế tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam", ông Hoàng Anh Minh nhấn mạnh.

Từ nền tảng và những kết quả đã đạt được, Tạp chí tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự về nội dung; đồng thời nhất quán phương châm làm báo nghiêm túc, chất lượng, đúng tôn chỉ mục đích. Do đó, Ban biên tập Tạp chí quyết định mở cả các văn phòng đại diện (VPĐD) tại các thành phố lớn, các địa bàn kinh tế trọng điểm của cả nước, trong đó có khu vực Đông Bắc Bộ.

Cũng tại buổi lễ, Tổng biên tập Hoàng Anh Minh gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, ủng hộ tích cực, nhiệt tình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông và các ban ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện để Tạp chí mở VPĐD Đông Bắc Bộ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng VPĐD Đông Bắc Bộ nói chung và Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance nói chung ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, chính trực, thực sự là kênh thông tin tin cậy, chính xác, kịp thời cho đông đảo bạn đọc, cùng nhau kiến tạo thịnh vượng dài lâu.

Ông Hoàng Anh Minh, Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, cho biết những ngày này, Quảng Ninh đang thi đua sôi nổi, chuẩn bị cho 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

"Trong 60 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có sự phát triển vượt bậc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quảng Ninh là địa bàn rất thuận lợi cho các cơ quan báo chí, các nhà báo tác nghiệp. Các ban ngành tỉnh Quảng Ninh rất vui mừng khi Tạp chí mở VPDĐ ở tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trong thời điểm rất ý nghĩa của tỉnh Quảng Ninh", ông Đỗ Ngọc Hà nói.

"Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan quản lý báo chí tại tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi mong muốn VPĐD sẽ là cầu nối giữa Ban biên tập Tạp chí với tỉnh Quảng Ninh để hợp tác hiệu quả hơn nữa trong tương lai, góp phần tuyên truyền tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh đến với đông đảo độc giả cả nước", ông Đỗ Ngọc Hà cho hay.

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ tại buổi lễ, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, cho biết: "VFCA có 4 sứ mệnh. Thứ nhất, góp phần tư vấn, phản biện, hoàn thiện thể chế tài chính Việt Nam. Thứ hai, tư vấn cho doanh nghiệp quản trị tài chính tốt hơn. Thứ ba, tư vấn tài chính cá nhân. Thứ tư là thúc đẩy fintech phát triển. Việc của hiệp hội cũng là việc của Tạp chí cũng như VPĐD Đông Bắc Bộ".

Chủ tịch VFCA nhìn nhận Quảng Ninh có vị trí kinh tế vô cùng quan trọng, là trung tâm kinh tế năng động của đất nước tại khu vực miền Bắc. "Chúng tôi hy vọng rằng, với việc Tạp chí ra mắt VPĐD Đông Bắc Bộ, văn phòng sẽ giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh của hiệp hội, của tạp chí tại khu vực Đông Bắc Bộ. Các thành viên của VPĐD phải phát hiện được những mô hình hay, kinh nghiệm tốt cũng như phản ánh các vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính tại khu vực, giúp xây dựng thể chế tài chính ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam đi lên", TS. Lê Minh Nghĩa nhấn mạnh.

TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA

Được trao nhiệm vụ Trưởng VPĐD Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tại khu vực Đông Bắc Bộ, nhà báo Nguyễn Quang Thân chia sẻ: "Trong hành trình phát triển của tạp chí, Ban biên tập đã đặt mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động tại các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin của bạn đọc. Việc thành lập các VPĐD là để hiện thực hóa mục tiêu này, trong đó có VPĐD tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Nhà báo Nguyễn Quang Thân, Trưởng VPĐD Đông Bắc Bộ của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance

Với vai trò và trách nhiệm được giao, tôi tự ý thức rằng, phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng được những kỳ vọng của Ban biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc tại  vực khu Đông Bắc Bộ cũng như lan toả thông tin của một vùng kinh tế năng động tới bạn đọc cả nước".

Tin mới lên