Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc
PV -
04/11/2025 15:03 (GMT+7)
(VNF) - Tây Ninh tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá, với ngành giáo dục tiên phong xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Ngành giáo dục tiên phong
Trong những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều nỗ lực mạnh mẽ và các hành động quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL). Đây là một trong những vấn đề quan trọng về sức khỏe cộng đồng mà địa phương đặc biệt quan tâm, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến thuốc lá, đồng thời xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh.
Thuốc lá từ lâu đã được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và nhiều bệnh lý nguy hiểm, từ các bệnh lý về tim mạch, hô hấp đến ung thư. Nhận thức được thực trạng này, tỉnh Tây Ninh đã chú trọng công tác tuyên truyền và giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá cũng như các sản phẩm liên quan như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại thuốc lá. Ảnh: CDC Tây Ninh.
Các hoạt động truyền thông được triển khai một cách đa dạng và phong phú, tiếp cận nhiều đối tượng khác nhau. Đơn cử như tổ chức mít tinh, phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, đồng thời đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội. Nhờ đó, thông tin về tác hại thuốc lá được lan tỏa rộng rãi, giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ sức khỏe mà thuốc lá gây ra.
Bên cạnh công tác truyền thông, nhiều cơ quan, đơn vị tại Tây Ninh đã nghiêm túc đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của đơn vị. Đồng thời, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá trong cơ quan, qua đó tạo ra tính gương mẫu và kỷ luật trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTHTL. Mỗi cơ quan cũng đều gắn biển báo “Cơ quan không khói thuốc lá”, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.
Trong các đơn vị điển hình, ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh nhận thức được tác hại của thuốc lá mà còn góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, văn minh.
Gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, đồng thời tăng cường thực thi Luật PCTHTL năm 2025 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh. Kết quả là 100% các cơ sở treo biển “Cấm hút thuốc” hoặc “Cơ quan không khói thuốc”. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong nhà trường. 100% đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm cấm buôn bán các sản phẩm thuốc lá, đảm bảo môi trường học tập và làm việc hoàn toàn không khói thuốc.
Hoạt động phòng, chống thuốc lá ở Tây Ninh
Tỉnh Tây Ninh bắt đầu triển khai các hoạt động PCTHTL từ năm 2015, với sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí từ Quỹ PCTHTL – Bộ Y tế. Kế hoạch hoạt động PCTHTL của tỉnh được xây dựng dựa trên tổng hợp các kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.
Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch PCTHTL, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức và triển khai các nội dung của Luật PCTHTL. Mục tiêu xuyên suốt là đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động PCTHTL, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung xây dựng các mô hình không khói thuốc hiệu quả tại các sở ngành, đặc biệt là ngành Y tế và ngành Giáo dục.
Cùng thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá. Ảnh: CDC Tây Ninh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh, trong giai đoạn 2023-2024, tỉnh tập trung vào ba mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.
Nâng cao năng lực về PCTHTL để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật.
Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá nhằm tạo cơ sở bằng chứng phục vụ công tác PCTHTL.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh tập trung vào hai mục tiêu chính:
Truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các quy định pháp luật về PCTHTL.
Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, bà Phan Thị Dạ Thảo, cho biết, việc triển khai thực hiện PCTHTL đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh và cộng đồng dân cư về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường và phát triển kinh tế – xã hội.
Thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, sinh viên và học sinh thực hiện nguyên tắc “Không có khói thuốc lá” tại đơn vị, cơ quan, cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể địa phương để tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc bãi bỏ gần 900 điều kiện kinh doanh và cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần là một đợt tinh giản quy trình, mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong tư duy quản trị. Cải cách lần này hướng tới “thiết kế lại cách vận hành”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và từ kiểm soát sang kiến tạo, qua đó đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.
(VNF) - Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh niềm tin vào tiến trình cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.