Tài chính quốc tế

Thắng thế nhờ AI, Microsoft đạt mốc vốn hoá 3.000 tỷ USD

(VNF) - Sau khi vượt Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới, vốn hoá thị trường của Microsoft đã vượt mốc 3.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 23/1, sau khi cổ phiếu tăng hơn 1% và đạt khoảng 404 USD/cổ phiếu.

Thắng thế nhờ AI, Microsoft đạt mốc vốn hoá 3.000 tỷ USD

Microsoft đã vượt mốc vốn hoá 3.000 tỷ USD.

Được biết, đây là lần đầu tiên Microsoft đạt được cột mốc 3.000 tỷ USD, và cũng là công ty thứ 2 trên thế giới đạt được cột mốc này sau Apple.

Trước đó khoảng 2 tuần, Microsoft đã vượt qua Apple để trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới vào ngày 12/1. Apple sau đó đã giành lại vị trí số 1 và vốn hóa thị trường của nhà sản xuất iPhone đạt khoảng 3.020 tỷ USD trong phiên 23/1.

Cổ phiếu của Microsoft đã tăng hơn 7% từ đầu năm đến nay do các nhà đầu tư vẫn lạc quan về các khoản đầu tư của công ty vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Kể từ khi ChatGPT được phát hành vào tháng 11/2022, cổ phiếu của Microsoft đã tăng hơn 60%, vượt qua mức tăng khoảng 20% ​​của S&P 500 và mức tăng gần 40% của Nasdaq Composite thiên về công nghệ trong giai đoạn này, đồng thời vượt qua mức tăng khoảng 30% của cổ phiếu Apple trong cùng khoảng thời gian.

Microsoft đã trở thành một trong số ít các công ty lớn biến sự quan tâm ngày càng tăng của AI thành kết quả tài chính tốt hơn rõ rệt, vì công ty đã công bố doanh thu kỷ lục trong hai quý tài chính gần đây nhất của mình, nhờ mức tăng trưởng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước trong mảng AI và điện toán đám mây.

Các nhà phân tích tại Citi kỳ vọng Microsoft sẽ mang lại “sự đột phá vững chắc” cho báo cáo thu nhập sắp tới của mình, một phần nhờ vị thế dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực AI. Các nhà phân tích đã nâng ước tính và giá mục tiêu cổ phiếu của công ty, đồng thời xếp hạng cổ phiếu công ty này ở mức "Mua".

Tương tự, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đánh giá vị thế và những đóng góp của Microsoft liên quan đến AI có thể “ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn”, đồng thời nâng giá mục tiêu của cổ phiếu công ty này từ 415 USD lên 450 USD.

Được biết, Microsoft sẽ báo cáo thu nhập vào ngày 30/1.

Mức tăng của cổ phiếu Microsoft trong ngày 23/1 diễn ra trong bối cảnh các công nghệ đang phục hồi mạnh mẽ nhờ báo cáo thu nhập mới nhất của gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix và khi chỉ số Nasdaq Composte tăng gần 1%.

Microsoft lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1 tỷ USD vào năm 1986, năm đầu tiên công ty niêm yết trên thị trường đại chúng. Công ty này đã nhanh chóng vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới vào đầu tháng này.

Microsoft và Apple nằm trong số “7 cổ phiếu công nghệ đáng kinh ngạc” thúc đẩy phần lớn sự phục hồi của thị trường chứng khoán kể từ năm 2022, cùng với Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia và Tesla. Tất cả 7 công ty này đều được hưởng lợi từ xu hướng AI.

Xem thêm >> Vượt mặt Apple, Microsoft trở thành công ty có giá trị nhất thế giới

Tin mới lên