Tài chính quốc tế

Thêm nhiều nước ‘quay lưng’ với USD, đẩy mạnh sử dụng nhân dân tệ

(VNF) - Đồng USD của Mỹ dường như đang mờ dần vị thế thống trị trong hệ thống thanh toán quốc tế khi ngày càng nhiều nước sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong giao dịch thương mại và như một loại tiền tệ dự trữ.

Thêm nhiều nước ‘quay lưng’ với USD, đẩy mạnh sử dụng nhân dân tệ

Ngày càng nhiều nước ‘quay lưng’ với đồng USD.

Mới đây nhất, chính phủ Bolivia cho biết sẽ tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại, nhằm hạn chế phụ thuộc vào đồng USD.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28/7, Bộ trưởng Kinh tế Bolivia Marcelo Montenegro cho biết, thông qua ngân hàng Banco Uníon thuộc sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Bolivia đã thực hiện các giao dịch bằng đồng nội tệ của Trung Quốc

Theo dữ liệu chính thức, kể từ tháng 3/2023 đến nay, chính phủ Bolivia đã thu vào tổng cộng 278,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 39.000 USD) từ các hoạt động thương mại với Trung Quốc.

Bộ trưởng Montenegro cho hay vai trò của đồng nhân dân tệ sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh quan hệ thương mại, đầu tư và tín dụng giữa Bolivia và Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Cùng với đó, đồng tiền nội địa của Trung Quốc cũng là một giải pháp để cải thiện hội nhập thương mại giữa các nước Mỹ Latinh trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trong khu vực như Argentina và Brazil đã công bố kế hoạch tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong trao đổi thương mại.

Ở Mỹ Latinh và Caribean, việc sử dụng nhân dân tệ đang gia tăng, đặc biệt là “ở những quốc gia đang tìm cách thiết lập mối quan hệ bền chặt hơn với Trung Quốc".

Vào tháng trước, Đại sứ Trung Quốc tại Bolivia Hoàng Á Trung khẳng định, chính phủ hai nước đang xem xét tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại Trung Quốc mở chi nhánh tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thời gian qua, Bắc Kinh liên tục phát đi thông điệp rõ ràng việc thúc đẩy các nước trên thế giới sử dụng đồng nội tệ của mình là “một ưu tiên”, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD tiếp tục giữ vị thế thống trị.

Điều này đã có tác dụng khi tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong tài chính thương mại, thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối và dự trữ tài sản của các ngân hàng trung ương đang có xu hướng tăng lên.

Cho tới nay, các nước gồm Bangladesh, Pakistan, Brazil, Iraq, Nga và Thái Lan cũng đã chấp thuận dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thay thế phần nào cho đồng USD.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong năm 2020,khoảng 7,92 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,15 nghìn tỷ USD) giá trị thương mại hàng hóa đã được thanh toán bằng đồng nội địa của Trung Quốc, tăng 37,3% so với năm 2021.

Xem thêm >> Nga xoay trục sang châu Phi: Viện trợ 10.000 tấn ngũ cốc, xóa nợ 23 tỷ USD

Tin mới lên