Tài chính quốc tế

Thêm tỷ phú Mỹ đề xuất Ukraine công nhận Crimea là của Nga để chấm dứt xung đột

(VNF) - Nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng Bill Ackman là tỷ phú Mỹ tiếp theo đề xuất Ukraine nên công nhận Crimea là một phần của Nga và từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chấm dứt xung đột đang diễn ra.

Thêm tỷ phú Mỹ đề xuất Ukraine công nhận Crimea là của Nga để chấm dứt xung đột

Tỷ phú Bill Ackman.

“Crimea là một phần của Nga cho đến năm 1954 và phần lớn người gốc Nga sống ở đó. Đó là lý do vì sao cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh khi Nga sáp nhập bán đảo này hồi năm 2014”, tỷ phú Bill Ackman, Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Pershing Square Capital Management, bình luận trên Twitter hôm 17/10.

Ông nói thêm rằng các đường biên giới nên trở lại hiện trạng như trước ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và trước khi 4 khu vực ly khai của Ukraine bỏ phiếu gia nhập Nga.

Vị tỷ phú cho rằng phương Tây nên giúp Kiev phục hồi và khuyên Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO.

“Hàng nghìn sinh mạng sẽ được cứu. Các nguồn lực có thể được đầu tư để tái thiết Ukraine thay vì đổ vào một cuộc xung đột chỉ dẫn đến tàn phá và chết chóc nhiều hơn. Nếu có một con đường khả thi dẫn đến hòa bình, chúng ta nên theo đuổi nó. Mỗi ngày xung đột tiếp diễn, nguy cơ đối với thế giới lại tăng lên”, tỷ phú Ackman viết.

Ông Ackman không phải là tỷ phú Mỹ đầu tiên đưa ra quan điểm công khai về vấn đề này.

Trước đó, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã đề xuất một chuỗi ý tưởng để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine, trong đó bao gồm việc Ukraine nên công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga như giai đoạn từ năm 1783 đến khi cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev quyết trao bán đảo này cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraine vào năm 1954. Theo tỷ phú Elon Musk, quyết định khi đó của ông Khrushchev là "sai lầm".

Tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh rằng ông không đề xuất những ý tưởng gây tranh cãi này để thêm nổi tiếng mà ông “thực sự quan tâm đến việc hàng triệu người có thể chết một cách vô nghĩa”.

“Nga đang huy động một phần. Họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng tham chiến nếu Crimea gặp rủi ro. Người chết của cả hai bên sẽ rất tàn khốc. Nga có dân số đông gấp ba lần Ukraine, chiến thắng là điều khó xảy ra với Ukraine trong chiến tranh tổng lực. Nếu quan tâm đến người dân Ukraine, hãy theo đuổi hòa bình”, vị tỷ phú nhấn mạnh.

Ở động thái liên quan, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền Kiev đã từ chối mọi đề xuất đàm phán từ phía Nga.

Tổng thống Putin đồng thời cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện vụ tấn công cầu Kerch nối phần đất liền của Nga với bán đảo Crimea hồi đầu tháng 10. Ông Putin từng gọi đây là hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga.

Xem thêm >> Nga đạt thỏa thuận lập trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ, cung ứng tới châu Âu

Tin mới lên