Nhân vật

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Top 3 giám đốc ngân hàng TW xếp hạng A+ toàn cầu

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa được Tạp chí Global Finance của Mỹ xếp hạng A+. Bà là một trong ba thống đốc ngân hàng trung ương trên thế giới được xếp hạng mức cao nhất nhờ những thành công trong việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Top 3 giám đốc ngân hàng TW xếp hạng A+ toàn cầu

Tạp chí Tài chính toàn cầu (Global Finance Magazine) vừa công bố Báo cáo đánh giá và xếp hạng các thống đốc ngân hàng trung ương năm 2023.

Theo báo cáo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ) Shri Shaktikanta Das, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Thuỵ Sỹ (Ngân hàng Trung ương của Thuỵ Sỹ) Thomas J. Jordan là những thống đốc ngân hàng trung ương được xếp hạng A+, hạng cao nhất.

Theo Global Finance, đối với nhiều thống đốc ngân hàng trung ương, nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua là ổn định giá cả mà không khiến nền kinh tế quốc gia rơi vào tình trạng suy thoái. Ngay cả các thống đốc ngân hàng trung ương có nhiệm vụ tập trung vào tỷ giá hoặc sự ổn định của hệ thống tài chính cũng phải đối phó với áp lực lạm phát tương tự.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong số ít ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sau 4 lần cắt giảm từ tháng 6/2023, lãi suất điều hành đã giảm xuống còn 4,5%.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã điều hành chính sách tiền tệ hài hòa, phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam. Thống đốc đã có công lao trong việc cắt giảm lãi suất cho vay và nâng cao hiệu quả của quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương. Nhờ đó, lạm phát hàng năm của Việt Nam giảm xuống chỉ còn 2,1% trong tháng 7, thành tựu to lớn trong bối cảnh GDP năm 2022 tăng trưởng 8% và ổn định ở mức 3,3% trong quý đầu tiên.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp cử nhân Học viện Ngân hàng và có học vị Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà Hồng bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Nhà nước vào năm 1991 với vị trí Chuyên viên Vụ Quản lý Ngoại hối.

Tháng 11 năm 1993, bà chuyển sang công tác tại Vụ Chính sách tiền tệ lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên (từ 11/1993 - 4/1995); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cán cân thanh toán quốc tế (4/1995 - 4/2008); Phó Vụ trưởng (4/2008 - 7/2011); Phó Vụ trưởng phụ trách (8/2011 - 1/2012).

Đến tháng 1/2012, bà được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ. Ngày 16/8/2014, bà được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN và tái bổ nhiệm chức vụ này vào ngày 21/8/2019. Năm 2019, bà Hồng được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Năm 2020, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 97,08% số phiếu tán thành. Bà chính thức trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một bộ, cơ quan ngang bộ về kinh tế.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, bà được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Ngày 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, bà được Quốc hội Việt Nam khóa XV bầu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Tin mới lên