Tin tức

Thủ tướng Shinzo Abe thăng hạng trong danh sách người quyền lực nhất thế giới

(VNF) - Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng 22 điểm trên danh sách xếp hạng người quyền lực nhất thế giới năm nay do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn. Đây được xem là một nhân vật quyền lực hiếm thấy trong nền chính trị Nhật Bản.

Thủ tướng Shinzo Abe thăng hạng trong danh sách người quyền lực nhất thế giới

Ông Abe ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu.

Tạp chí tài chính Forbes của Mỹ hôm qua công bố danh sách 73 người quyền lực nhất thế giới năm 2015. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu danh sách, tiếp theo là Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và ba. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng thứ 5.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xếp thứ 41 trong bảng xếp hạng, sau Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và đứng trước một hạng so với Ding Xuedong, Chủ tịch quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc (China Investment Corp).

Theo đánh giá của Forbes, xếp hạng của ông Abe đã có bước nhảy ngoạn mục, tăng 22 bậc so với năm ngoái. "Ông Abe đã chứng tỏ sức lãnh đạo vững mạnh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trên toàn cầu", Forbes nhận định.

Ông Abe đã bước sang ngày thứ 1.000 ở vị trí Thủ tướng tính từ tháng 9/2012 khi ông một lần nữa trở thành Thủ tướng Nhật Bản, sau nhiệm kỳ ngắn ngủi 2006-2007. Không ai trong số 6 thủ tướng trước đó của Nhật Bản, bao gồm cả ông Abe ở nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 9/2006 có thời gian đương nhiệm kéo dài hơn 500 ngày.

Tuy nhiên, ông Abe không phải là nhân vật có thứ hạng cao nhất của Nhật Bản trong danh sách của Forbes.

Chủ  tịch Tập đoạn Toyota Motor, ông Akio Toyoda xếp thứ 28, đứng đầu danh sách nhân vật quyền lực nhất Nhật Bản.Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda xếp thứ 50, tiếp theo là ông Masayoshi Son, Chủ tịch tập đoàn internet và viễn thông Nhật Softbank đứng vị trí thứ 51.

Danh sách để lựa chọn ra 73 người quyền lực nhất được tạo ra dựa trên các yếu tố bao gồm cả các nguồn lực tài chính của cá nhân, số người mà họ gây ảnh hưởng và tầm ảnh hưởng chung trên toàn cầu.

Tin mới lên